Ông Lê Duy Thành được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ngày 8/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015 - 2020, với số phiếu đồng ý đạt 100%.

Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất cao với nội dung Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Như vậy, với việc bầu bổ sung lần này, tỉnh Vĩnh Phúc hiện có ba Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ngoài ông Lê Duy Thành mới được bầu, còn có ông Trần Văn Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Lê Duy Thành sinh năm 1968, quê xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 12/2013, ông được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016. Trước đó, ông Lê Duy Thành từng giữ các chức vụ Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc; Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chúc mừng ông Lê Duy Thành, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn trên cương vị công tác mới, ông Lê Duy Thành sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, quyết tâm cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trước mắt là lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.