Ông Ibrahim B. Keita đắc cử tổng thống Mali

Ngày 15/8, chính phủ Mali tuyên bố ông Ibrahim Boubacar Keita trở thành nhà lãnh đạo mới của quốc gia này sau khi giành chiến thắng áp đảo trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Mali.

Ngày 15/8, chính phủ Mali tuyên bố ông Ibrahim Boubacar Keita trở thành nhà lãnh đạo mới của quốc gia này sau khi giành chiến thắng áp đảo trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Mali.

Kết quả bầu cử do Bộ Nội vụ Mali công bố trực tiếp trên truyền hình cho thấy ông Keita được tới 77,61% phiếu bầu, trong khi ứng viên đối thủ Soumaila Cisse chỉ giành được 22,4% số phiếu. Ông Soumaila Cisse trước đó đã thừa nhận thất bại vào ngày 12/8 vừa qua.

Ông Ibrahim B. Keita đắc cử tổng thống Mali ảnh 1

Tân Tổng thống Mali, ông Ibrahim Boubacar Keita. Ảnh: Internet.

Ông Keita tuyên bố ưu tiên đầu tiên của ông sẽ là thiết lập hòa bình lâu dài với phiến quân ly khai người Tuareg tại miền bắc Mali, đồng thời xóa bỏ nạn tham nhũng hoành hành và vực dậy nền kinh tế yếu ớt. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Keita đã cam kết thống nhất Mali, mang lại hòa bình và an ninh, đồng thời khôi phục đàm phàn giữa các lực lượng trong nước. Ngoài ra, ông Keita còn phải đối mặt với nhiệm vụ kiểm soát việc đưa 500.000 người dân Mali chạy nạn chiến tranh trở về nước.

Cuộc bầu cử tổng thống ngày 11/8 đánh dấu sự trở lại chính quyền dân chủ tại Mali sau khi cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 3/2012 đẩy nước này vào bất ổn, dẫn đến việc phiến quân Hồi giáo chiếm giữ miền sa mạc phía bắc của quốc gia Tây Phi này. Phái đoàn giám sát bầu cử của Liên minh châu Âu (EU) đã đánh giá tích cực về cuộc bầu cử, trong đó đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại EU Catherine Ashton nhận định cuộc bỏ phiếu là "minh bạch và đáng tin cậy".

Người phát ngôn của phái đoàn ổn định Liên hợp quốc tại Mali, Eduardo del Buey cũng cho biết cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ, không xảy ra xô xát. Ngoài ra, Mỹ cũng đã đưa ra các tín hiệu cho biết nước này đang chuẩn bị khôi phục viện trợ cho Mali.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.