Mỹ tiến tới thiết lập căn cứ tại Mali

Tạp chí "Afrique" ngày 20/6 cho biết một đơn vị quân đội Mỹ đã vào căn cứ quân sự Amchach nằm trong vùng Tissalit, cực Bắc Mali, với sự đồng thuận của quân đội Pháp.
Tạp chí "Afrique" ngày 20/6 cho biết một đơn vị quân đội Mỹ đã vào căn cứ quân sự Amchach nằm trong vùng Tissalit, cực Bắc Mali, với sự đồng thuận của quân đội Pháp.

Mỹ tiến tới thiết lập căn cứ tại Mali ảnh 1

Binh sĩ Pháp tuần tra tại đồn cảnh sát ở Gao, Mali ngày 11/2. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Từ nay đến cuối tháng 6/2013, số binh sĩ Mỹ nói trên từ căn cứ quân sự quan trọng này sẽ mở rộng hoạt động ra các vùng khác nhau ở Bắc Mali. Mỹ có mối quan hệ hợp tác quân sự với Mali từ ba năm nay song bị ngừng lại sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Amadou Toumani Touré ngày 22/3/2012. Tuy nhiên, lực lượng đặc biệt Mỹ vẫn luôn có mặt tại Mali.Cả Pháp và Mỹ trước đây đều muốn thiết lập căn cứ quân sự tại Amchach nhưng bị cả Algeria lẫn Libya phản đối vì hai nước này không muốn quân đội nước ngoài có mặt ở sát biên giới mình. Tuy nhiên, sự việc đã tiến triển kể từ khi căn cứ này rơi vào tay Ançar Dine hồi tháng 1/2012 sau khi nhóm Hồi giáo vũ trang này đánh chiếm các thành phố Gao rồi Tombouctou.Cũng theo tạp chí trên, Trung Quốc đã tặng Mali một số trang thiết bị quân sự trị giá hơn 1 tỷ franc CFA để hỗ trợ quân đội nước này vốn được trang bị rất kém cỏi và đang trong quá trình xây dựng lại từ đầu.Trước đó, Bỉ cũng đã tặng quân đội Mali một số trang thiết bị hậu cần như máy phát điện, bàn ghế, ống nhòm và giường dã chiến. Cho đến nay, Bỉ đã viện trợ không hoàn lại cho Mali hơn 2 tỷ phơ răng CFA kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng ở nước này.TN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.