Trung Quốc muốn góp 500 quân gìn giữ hòa bình tại Mali

Trung Quốc đã đề nghị gửi hơn 500 binh sĩ tham gia lực lượng LHQ đang nỗ lực ngăn chặn các phiến quân Hồi giáo tại Mali. Đây sẽ là đóng góp lớn nhất của Trung Quốc vào hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.
Các nhà ngoại giao ngày 23/5 cho biết Trung Quốc đã đề nghị gửi hơn 500 binh sĩ tham gia lực lượng LHQ đang nỗ lực ngăn chặn các phiến quân Hồi giáo tại Mali. Đây sẽ là đóng góp lớn nhất của Trung Quốc vào hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.


Trung Quốc muốn góp 500 quân gìn giữ hòa bình tại Mali ảnh 1

Trung Quốc đề nghị góp hơn 500 quân tham gia lực lượng LHQ tại Mali. Ảnh: Internet.


Giới chuyên gia và ngoại giao nhận định động thái trên dường như là một nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng với phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng Syria và nhằm tăng cường các mối quan hệ của Trung Quốc tại châu Phi, nơi Bắc Kinh là một khách hàng lớn mua dầu mỏ và các nguồn tài nguyên khác.


Theo nguồn tin trên, Trung Quốc đề nghị đóng góp từ 500-600 quân, song số lượng cuối cùng vẫn chưa được quyết định. Một quan chức LHQ cho biết thêm trong lực lượng binh sĩ Trung Quốc, dự kiến sẽ có ít nhất 155 kỹ sư.


Trung Quốc lần đầu tiên tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế vào năm 1992 và kể từ đó đã đẩy mạnh sự hiện diện của nước này, cho dù lính Trung Quốc không tham gia các chiến dịch quân sự. Bắc Kinh hiện triển khai khoảng 2.000 quân tham gia các sứ mệnh trên khắp thế giới.



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.