Ông Hoàng Nam được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ IX, Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Hoàng Nam, Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, ông Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với 45/45 phiếu bầu, đạt 100%.

Ông Hoàng Nam (sinh 1971, quê quán xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), có chuyên môn, nghiệp vụ Đại học Bách khoa chuyên ngành Kinh tế Du lịch; là Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ ngoại ngữ: cử nhân Anh văn.

Tại Kỳ họp thứ IX, Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tập trung xem xét và quyết định các nội dung quan trọng về kinh tế, xã hội, thông qua 39 báo cáo, tờ trình, quy định, kế hoạch, đề án trình kỳ họp theo luật định; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu; kiện toàn một số chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp trình Hội đồng Nhân dân bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung…

Kỳ họp thứ IX, Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị diễn ra từ ngày 5 – 8/12/2018.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.