Ông Gorbachev hy vọng ông Trump xóa tan căng thẳng Nga-Mỹ

Cựu lãnh đạo Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev cho rằng việc phương Tây hả hê trước sự sụp đổ của một đối thủ thời Chiến tranh Lạnh là một hành động thiển cận, hi vọng mối quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ tốt đẹp hơn cũng như xóa tan những căng thẳng hiện tại khi ông Trump lên nắm quyền.
Ông Gorbachev hy vọng ông Trump xóa tan căng thẳng Nga-Mỹ ảnh 1

Ông Mikhail Gorbachev.

Vào thời điểm Liên Xô sụp đổ 25 năm trước, cựu lãnh đạo Mikhail Gorbachev đã hy vọng Mỹ và các đồng minh phương Tây cung cấp trợ thiết yếu, nhưng người Mỹ đã không làm vậy. 

Ông cho rằng sai lầm đó của Mỹ và phương Tây đã để lỡ một cơ hội để xây dựng một thế giới an toàn hơn. Ngoài ra, việc họ hả hê trước sự sụp đổ của một đối thủ thời Chiến tranh Lạnh là một hành động thiển cận.

Trong một cuộc phỏng vấn dài với báo AP, ông đã nhắc lại thất bại của phương Tây trong việc gây dựng một thời đại mới của sự hợp tác hữu nghị giữa hai bên khi mà chính sách cải tổ của ông đã để ngỏ cánh cửa.

Theo ông, chính sự “hân hoan” của phương Tây từ thời đó đã để lại một dấu hằn lên những căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Thậm chí, mối quan hệ giữa hai bên hiện nay còn tồi tệ hơn cả thời chiến tranh bởi hàng loạt những bất đồng quan điểm sâu sắc trong cuộc nội chiến Ukraine, sáp nhập bán đảo Crimea kéo theo những biện pháp cấm vận kinh tế “ăn miếng trả miếng”.

Cựu lãnh đạo 85 tuổi bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ tốt đẹp hơn cũng như xóa tan những căng thẳng hiện tại khi ông Trump lên nắm quyền.

Ông từ chối đưa ra đánh giá về Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, song cho hay điều này còn phải phụ thuộc vào việc chính quyền tổng thống mới sẽ theo đuổi những chính sách nào. “Ông ấy có ít kinh nghiệm chính trị, nhưng có thể thế lại tốt”, ông Gorbachev nói. 

Xuân Chi (AP)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.