Ukraine “cấm cửa” cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev

Vì ủng hộ động thái của Liên bang Nga với Crimea (Crưm), cựu Tổng thống Liên Xô cũ, ông Mikhail Gorbachev, đã bị Ukraine từ chối cho nhập cảnh trong 5 năm.
Ukraine “cấm cửa” cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev ảnh 1

Cựu Tổng thống Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev. Ảnh: Reuters

Hãng tin RT của Nga tối 26/5 dẫn tuyên bố trên trang Twitter chính thức của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết “vì ủng hộ công khai việc Crimea sáp nhập (vào Nga), ông Mikhail Gorbachev bị cấm nhập cảnh Ukraine trong 5 năm”.

Khi được hỏi về phản ứng của mình trước quyết định của phía Ukraine, cựu Tổng thống Liên Xô cũ, năm nay đã 85 tuổi cho rằng “việc bình luận thế nào là tùy thuộc vào các nhà báo”.

Trong khi đó, hồi đầu tuần này, ông tuyên bố “không đi thăm Ukraine và cũng không có kế hoạch làm việc đó”, đồng thời khăng khăng nói rằng mình sẽ “không bị cuốn vào tranh cãi chính trị”.

Xa hơn nữa, vào Chủ nhật (22/5), khi trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times của Anh, ông Gorbachev nhấn mạnh sự ủng hộ của mình đối với động thái sáp nhập Crimea của Liên bang Nga, cho biết trong tình huống như vậy, ông cũng sẽ hành động tương tự như Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin.

Ngày 16/3/2014, sau cuộc chính biến ở Ukraine, người dân Crimea và Sevastopol, một thành phố có vị trí đặc biệt trên bán đảo, đã bỏ phiếu để tách khỏi Ukraine trong một cuộc trưng cầu ý dân. 

Kết quả là có tới 97% dân số (gần 2 triệu người) từ chối công nhận chính phủ mới của Ukraine và ủng hộ việc sáp nhập vào Nga.

Ngày 21/3/2014, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của Crimea và được gia nhập vào nước Nga. 

Sắc lệnh của Tổng thống Putin cũng cho phép cảng Sevastopol, nơi có căn cứ Hạm đội Biển Đen, được hưởng quyền tự trị đặc biệt bên trong Cộng hòa Crimea. 

Chính phủ Nga cam kết sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương và bảo đảm cuộc sống ổn định cho khoảng 2,1 triệu người dân, trong đó 60% là người gốc Nga.

Hoàng Hà

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.