Ông Duterte: Ý thức hệ bạo lực IS đã xuất hiện ở Philippines

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 9/1 cho biết ý thức hệ bạo lực và tàn nhẫn của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã vươn tới Philippines.
Ông Duterte: Ý thức hệ bạo lực IS đã xuất hiện ở Philippines ảnh 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP/TTXVN

Phát biểu tại một buổi lễ ở Phủ Tổng thống Philippines, ông Duterte nói: "Chúng tôi hiện thống nhất với đánh giá của nội các rằng hệ tư tưởng IS đang tồn tại ở đây". Theo Tổng thống Duterte, các nhóm khủng bố đang sử dụng ma túy bất hợp pháp để làm nguồn cung cấp vốn cho hoạt động của chúng ở đảo Mindanao, miền Nam quốc gia Đông Nam Á này.

Trong khi đó, cùng ngày, người đứng đầu cảnh sát quốc gia Philippines Ronald Dela Rosa thông báo rằng các lực lượng an ninh của nước này đang theo dõi sự hiện diện có thể của 5 - 10 kẻ khủng bố nước ngoài ở Philippines. Giới chức Philippines đã nhận được thông tin rằng những kẻ khủng bố đang huấn luyện ở Philippines trước khi được triển khai đến Syria.

Cảnh sát trưởng Dela Rosa viện dẫn một trường hợp cụ thể khi một người đàn ông nước ngoài, mang quốc tịch Sudan và bị tình nghi là thành viên của nhóm thánh chiến Ansar Al-Khilafa, đã bị tiêu diệt sáng 7/1 vừa qua trong một chiến dịch truy quét của cảnh sát ở tỉnh Sarangani thuộc khu vực Mindanao.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.