Ông Đổng Kiến Hoa lên tiếng về biểu tình ở Hong Kong

Cho rằng ai cũng muốn có một xã hội dân chủ hơn, cựu Trưởng Đặc khu Hong Kong, ông Đổng Kiến Hoa khẳng định công dân đề cử không phải là tiêu chuẩn quốc tế.

Cho rằng ai cũng muốn có một xã hội dân chủ hơn, cựu Trưởng Đặc khu (TĐK) Hong Kong, ông Đổng Kiến Hoa khẳng định công dân đề cử không phải là tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Đổng Kiến Hoa lên tiếng về biểu tình ở Hong Kong ảnh 1

Cuộc gặp gỡ báo chí của ông Đổng Kiến Hoa được TVB truyền hình trực tiếp.

Trưa 24/10, ông Đổng Kiến Hoa đã có cuộc gặp gỡ báo chí. Đây là lần lên tiếng đầu tiên của nhân vật từng đứng đầu chính quyền Hong Kong, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc này, sau khi hoạt động "Chiếm Trung tâm" bùng nổ tại Hong Kong vào rạng sáng 28/9.

Tại cuộc gặp này, ông Đổng Kiến Hoa đã lên tiếng kêu gọi sinh viên và chính quyền tiếp tục đàm phán, không nên đặt điều kiện và hi vọng hoạt động "Chiếm Trung tâm" có thể kết thúc trong hòa bình.

Theo ông Đổng Kiến Hoa, ai cũng muốn có một xã hội dân chủ hơn, nhưng yêu cầu công dân đề cử (ứng cử viên TĐK) vi phạm Luật Cơ bản và Quyết định của Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc (Thường vụ Quốc hội) Trung Quốc, không thể thực hiện được.

Bên cạnh đó, công dân đề cử không phải là tiêu chuẩn quốc tế, hi vọng sinh viên so sánh trình tự đề cử trong bầu cử sơ bộ ở các nước phương Tây với việc đề cử Trưởng Đặc khu Hong Kong, nếu làm vậy sẽ thấy chế độ đề cử TĐK của Hong Kong là ổn.

Ngoài ra, ông Đổng Kiến Hoa còn nhấn mạnh Hong Kong tiến hành bầu cử trong khung “Một nước Hai chế độ”, cho nên dù có tiêu chuẩn quốc tế cũng không phù hợp với Hong Kong.

Muốn giải quyết vấn đề hiện nay, theo ông Đổng Kiến Hoa, không chỉ dựa vào cảm xúc và lý tưởng mà nhất định phải quay trở về với lý tính và thực tế, như vậy mới tìm ra lối thoát.

Tin, ảnh: Hà Ngọc(P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.