Ông Đỗ Ngọc An được bầu là Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Ông Đỗ Ngọc An đã được các đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 với 42/45 phiếu đồng ý.

Ngày 18/5, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII đã họp kỳ thứ 10 bất thường bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Đỗ Ngọc An đã được các đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011 - 2016 với 42/45 phiếu đồng ý, đạt trên 93% số phiếu.

Ông Đỗ Ngọc An được bầu là Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ảnh 1

Ông Đỗ Ngọc An được tín nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu (giữa, cầm hoa).

Ông Đỗ Ngọc An, sinh năm 1963, quê quán xã Tảo Văn Dương, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27/4/1987. Ông Đỗ Ngọc An có trình độ chuyên môn là Kỹ sư nông nghiệp, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế chính trị và trình độ lý luận chính trị là Cao cấp. Ông đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I. Từ tháng 3/2014 đến nay, ông Đỗ Ngọc An là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Trước đó, ông Đỗ Ngọc An từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư huyện ủy Thanh Oai, tỉnh Hà Tây; Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn Hà Tây...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Khắc Chử. Trước đó, tháng 3/2015, ông Nguyễn Khắc Chử đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tin, ảnh: Nguyễn Công Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.