Ông Bùi Duy Cường làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa điều động ông Bùi Duy Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn, đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc sở.

Sáng 13/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo quyết định được công bố tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Bùi Duy Cường (53 tuổi), Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công ông Cường đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc sở.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hà Nội trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cán bộ nhận nhiệm vụ mới. 

Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định cho ông Bùi Bảo Tuấn (48 tuổi), thôi giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy; điều động đến công tác tại xã Sóc Sơn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu các nhân sự được điều động, phân công, chỉ định, bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm, sớm tiếp cận công việc mới, nhanh chóng bắt tay thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan đơn, vị tiếp nhận cán bộ tiếp tục tạo điều kiện cho các nhân sự sớm tiếp cận công việc, phân công, phân nhiệm rõ ràng, nêu cao tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.