Ông Biden cam kết xử lý căn bệnh ung thư nếu trở thành Tổng thống Mỹ

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cam kết tranh cử táo bạo khiến cộng đồng mạng xã hội xôn xao. Đó là ông sẽ tìm cách chữa được bệnh ung thư nếu trở thành tổng thống.
Chú thích ảnh
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước đám đông tại Ottumwa, bang Iowa ngày 11/6, ông Biden khẳng định: “Trong sự nghiệp của mình, tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi cam kết với các bạn rằng, nếu tôi trở thành Tổng thống Mỹ, các bạn sẽ thấy điều quan trọng nhất thay đổi nước Mỹ đó là chúng ta sẽ chữa trị được căn bệnh ung thư”.

Kênh RT (Nga) cho biết việc chiến đấu với ung thư là một vấn đề cá nhân đặc biệt với chính ông Biden, bởi con trai ông là Beau Biden đã qua đời vì ung thư não năm 2015.

Khi còn giữ chức Phó Tổng thống, ông Biden từng tham gia dự án “Cancer Moonshot” đầu tư cho nghiên cứu về ung thư, đẩy mạnh ngăn chặn, chẩn đoán và điều trị căn bệnh quái ác này.

Sau khi rời Nhà Trắng, ông Biden còn thành lập Sáng kiến Ung thư Biden chuyên về nghiên cứu căn bệnh này.

Một người sử dụng mạng xã hội Twitter đã phản ứng: “Nếu ông Joe Biden thực sự có thể chữa được bệnh ung thư thì điều này đồng nghĩa với việc người giàu sẽ không còn phải chết vì ung thư nữa”.

Trên thực tế, có hơn 100 loại ung thư nên khó có một phương pháp điều trị nào có thể chữa trị được hoàn toàn tất cả các loại ung thư.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.