Bé sơ sinh bị mẹ ném từ tầng 3 may mắn sống sót

Cảnh sát đã bắt giữ một cô gái 22 tuổi ném con trai sơ sinh ra ngoài từ cửa sổ tầng 3 căn nhà ở miền Nam Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 10/6 đưa tin cậu bé sơ sinh đã rơi vào ban công ở tầng dưới và may mắn được những người hàng xóm cứu giúp.

Hàng xóm kể lại rằng họ nghe thấy tiếng khóc từ ban công nên đã bắc thang để xem xét tình hình. Khi phát hiện ra cậu bé sơ sinh, người hàng xóm đã bật khóc vì thương tâm và lập tức gọi báo cảnh sát.

Trong đoạn video thu từ máy quay gần hiện trường, người phụ nữ đã lấy chăn trắng quấn và bế cậu bé sơ sinh trong thời gian đợi lực lượng chức năng đến (nguồn: Daily Mail):

Cảnh sát xác nhận với truyền thông địa phương rằng cô gái 22 tuổi chuyển dạ trong ngày 8/6 và sinh con tại nhà ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Sau đó sản phụ trẻ tuổi tự tay cắt dây rốn của con rồi ném bé sơ sinh ra ngoài từ cửa sổ tầng 3.

Cậu bé sơ sinh đã được chuyển đến bệnh viện và đang ở trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.