Ông Assad tuyên bố không khuất phục phương Tây

Ngày 16/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố ông sẽ chỉ từ chức nếu người dân nước này muốn vậy chứ không chịu sức ép từ phương Tây.
Ông Assad tuyên bố không khuất phục phương Tây ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông Nga, ông Assad nói: "Là một tổng thống, lên nắm quyền nhờ sự tán thành của người dân thông qua bầu cử, sẽ chỉ từ chức theo yêu cầu của người dân chứ không phải do phán quyết của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hội nghị Geneve hay Tuyên bố Geneva".Bên cạnh đó, ông Assad nhấn mạnh rằng việc Iran hỗ trợ về mặt công nghệ quân sự là yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, đồng thời khẳng định Tehran không hề triển khai các đơn vị quân sự tới Damascus. Theo ông, tới nay, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu không thể ngăn chặn sự bành trướng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Trong một diễn biến khác cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban quan hệ quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), ông Konstantin Kosachev tuyên bố những kẻ cung cấp vũ khí cho phe chống đối Tổng thống Assad phải chịu trách nhiệm cho sự leo thang căng thẳng ở quốc gia Trung Đông này. Ông Kosachev chỉ rõ những phần tử khủng bố ở Syria không sử dụng vũ khí mà Nga cung cấp cho chính quyền của Tổng thống Assad mà chúng đang sử dụng vũ khí do Mỹ và các đồng minh của Washington cung cấp cho phe đối lập.
TN (Reuters/TASS)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.