Mỹ kêu gọi Nga hợp tác với liên minh chống IS ở Syria

Ngày 15/9, Mỹ đã kêu gọi Nga hợp tác với liên minh đang chiến đấu chống lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria.
Mỹ kêu gọi Nga hợp tác với liên minh chống IS ở Syria ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom do IS thực hiện tại Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho hay Tổng thống Mỹ Barack Obama chưa trực tiếp trao đổi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về vấn đề trên, song sẽ làm như vậy vì Tổng thống Obama tin rằng quyết định này sẽ giúp cho lợi ích quốc gia của Mỹ.

Ông Earnest tuyên bố Mỹ mong muốn "sự can dự mang tính xây dựng hơn" từ phía Nga vào liên minh 60 nước do Mỹ đứng đầu, đang chống lại IS.

Cũng trong ngày 15/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Đây là lần trao đổi thứ 3 giữa hai quan chức cấp cao này kể từ 5/9.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Kerry bày tỏ lo ngại việc Nga hỗ trợ trang thiết bị quân sự cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ làm leo thang tình hình xung đột, cũng như ảnh hưởng tới mục tiêu chung chống khủng bố, cũng như tìm giải pháp cho một tiến trình chuyển giao chính trị tại Syria.

Về phía mình, Ngoại trưởng Lavrov đã nhấn mạnh việc cần thiết phải xây dựng một mặt trận thống nhất trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria.

Hiện Nga và Mỹ đang mâu thuẫn gay gắt xung quanh cách thức giải quyết cuộc xung đột tại Syria, đặc biệt là vai trò của Tổng thống Assad.

Mỹ muốn ông Assad từ bỏ quyền lực để tạo điều kiện cho một quá trình chuyến tiếp hòa bình tại Syria. Tuy nhiên, Nga và Tổng thống Assad không chấp nhận yêu cầu này. Ông Assad cũng vừa tuyên bố một giải pháp chính trị cho Syria chỉ khả thi sau khi khủng bố tại nước này bị đánh bại.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.