Ổn định cuộc sống của người dân Sơn La sau các trận động đất

Tỉnh Sơn La triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi các trận động đất và dư chấn trong các ngày 27 - 28/7.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La kiểm tra tình hình thiệt hại do động đất tại xã Tà Lại, huyện Mộc Châu. 

Từ 12 giờ ngày 27/7 đến 21 giờ ngày 28/7, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra 16 lần động đất và dư chấn. Trong đó, trận động đất xảy ra vào trưa 27/7 với độ lớn 5.3 đã gây thiệt hại tại một số khu dân cư trên địa bàn huyện Mộc Châu. Trước tình hình đó, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng.

Tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, theo người dân ở đây, cứ cách từ 2 đến 3 giờ lại có một trận dư chấn mạnh làm rung chuyển nhà cửa. Bản Nậm Tôm thuộc khu tái định cư thủy điện Sơn La thiệt hại lớn nhất. Cả bản với hơn 70 hộ, có tới 38 hộ bị ảnh hưởng, nhiều nhà bị sập mái ngói hoàn toàn, nứt tường, hư hỏng đồ dùng. Một số hộ dân khác phải sơ tán ra lán trại hoặc đi ở nhờ nhà người thân.

Ông Lò Văn Sâm cho biết, trận động đất mạnh nhất vào trưa 27/7, khi đó gia đình ông đang ở trong nhà, thấy nhà bị rung lên, ngói rơi xuống rất nhiều. Ông và mọi người phải chạy ra ngoài để tránh bị thương. Ngày 28/7 vẫn còn một số trận động đất và dư chấn xảy ra nhưng với cường độ nhẹ hơn. Gia đình ông đã được các đoàn thể trong bản, chính quyền xã đến giúp lợp lại mái ngói, dọn dẹp vệ sinh để ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Phần móng của trụ sở UBND xã Tà Lại, huyện Mộc Châu xuất hiện vết nứt sau trận động đất xảy ra vào trưa 27/7. 

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mộc Châu, tính đến 16 giờ ngày 28/7, có 287 nhà ở bị thiệt hại do động đất và dư chấn. Trong đó, các xã Tà Lại, Nà Mòn nhiều nhất với gần 200 ngôi nhà. Ngoài ra, động đất còn làm sụt nền nhà, nứt tường, trần nhà, vỡ ngói trụ sở làm việc UBND các xã Nà Mường, Tà Lại, Lóng Sập, Tân Hợp; hư hỏng 8 nhà văn hóa ở xã Tà Lại, Tân Hợp; 3 trạm y tế ở các xã Tà Lại, Quy Hướng, Nà Mường, 7 điểm trường học ở các xã Tà Lại, Tân Hợp, Nà Mường, Chiềng Khừa.

Chị Bùi Thị Nga, người dân bản Tháng Năm, xã Tà Lại chia sẻ, hai vợ chồng đang đi làm ăn ở xa, nhận được tin báo ngôi nhà vừa mới xây bị sập mái ngói do động đất. Vì thế, vợ chồng chị vội trở về để khắc phục hậu quả. Hiện, gia đình chị đang phải ở nhờ nhà bố mẹ. Chị Nga mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ để sớm ổn định cuộc sống.

Ngay sau các trận động đất và dư chấn, tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu đã thành lập nhiều đoàn công tác đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã thành lập tổ công tác kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, huy động các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống theo phương châm 4 tại chỗ. 

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La kiểm tra đập đầu mối thủy điện Mường Sang 3, huyện Mộc Châu.

Ông Cao Viết Thịnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết, các cấp chính quyền địa phương đã huy động những hộ dân không bị ảnh hưởng đến giúp đỡ các hộ bị thiệt hại; đồng thời, tuyên truyền đến người dân những biện pháp để đảm bảo an toàn khi xảy ra động đất.

Tỉnh Sơn La đã kiểm tra an toàn tại các hồ chứa, đập chứa và đập thủy điện. Theo báo cáo ban đầu, các hồ chứa và đập thủy điện lớn như: Thủy điện Sơn La, hồ bản Mòng có ghi nhận các dư chấn, nhưng đến nay không phát hiện bất thường. Ngày 28/7, Đoàn công tác của Viện Vật lý địa cầu đã đến Mộc Châu để khảo sát tại tâm chấn và các khu vực bị ảnh hưởng. Dự kiến, đoàn sẽ kiểm tra và khảo sát trong thời gian 10 ngày. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân cho biết, với các thiệt hại nhỏ, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương tự khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ. Với các công trình lớn bị hư hỏng, tỉnh sẽ có các phương án hỗ trợ địa phương. Sau rà soát các vùng có nguy cơ bị sạt lở, mất an toàn, tỉnh sẽ đưa ra phương án ứng phó phù hợp. Với các khu vực bị sạt lở do động đất ngày 27/7, tỉnh đã yêu cầu địa phương cắm biển cảnh báo, không cho người dân đến các khu vực này để đảm bảo an toàn cũng như tuyên truyền để người dân nắm được những biện pháp đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra bất ngờ.

Tin, ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.