Ôn chuyện cũ với những người bạn Nga của Việt Nam

Bận rộn công việc chung tại Nga, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác vẫn sắp xếp thời gian đến thăm hai người Nga có công với đất nước Việt Nam.
Ôn chuyện cũ với những người bạn Nga của Việt Nam ảnh 1

Cuộc ghé thăm nhà giáo Sofia Kortrikova.

Mặc dù lịch làm việc khá dày đặc, song trong chuyến làm việc tại Nga từ ngày 6-8/6, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vẫn sắp xếp thời gian đến thăm hai người Nga, năm nay đều đã ngoài 90 tuổi, là những người có rất nhiều tình cảm, gắn bó và có nhiều công lao với Việt Nam. Nhóm phóng viên TTXVN chúng tôi cũng có dịp theo chân đoàn chứng kiến các cuộc gặp đầy cảm động này.Nhà giáo Sofia Kortrikova, năm nay đã 92 tuổi và có 70 năm liền làm công tác giảng dạy tiếng Nga cho các sinh viên nước ngoài đến từ 50 quốc gia trên thế giới. Và Bà Sofia dành nhiều tình cảm nhất với sinh viên Việt Nam. Bà Sofia cho biết bà ấn tượng nhất và vẫn nhớ rõ lứa sinh viên Việt Nam đầu tiên được cử sang Liên Xô học tập vào năm 1954. Những cái tên như Vũ Khoan, Hồ Thể Lan, Hoàng Thuý Toàn, Vũ Thế Khôi, Nguyễn Quân Ngọc, Nguyễn Tuyết Minh, Trịnh Trang... bà còn in đậm trong trí nhớ của bà. Cũng bằng tình cảm với đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, năm 2014, bà Sofia đã tự biên soạn và tự bỏ kinh phí in 200 cuốn giáo trình tiếng Nga dành cho người Việt mới học. Khi được đồng chí Nguyễn Thiện Nhân hỏi bí quyết sống lâu, sống khoẻ, bà Sofia vui vẻ trả lời là do bà thích làm việc, thích suy nghĩ, thích đọc sách, nghiên cứu và cả yêu thích đất nước, con người Việt Nam nữa.
Ôn chuyện cũ với những người bạn Nga của Việt Nam ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với nhà Việt Nam học Vladimir Ivanov.

Người Nga thứ hai trong chuyến thăm của đoàn chúng tôi là một người lính, nhà sư phạm, thông dịch viên, chuyên gia Việt Nam học và là một thi sỹ, ông Vladimir Ivanov, hay còn được nhiều thế hệ người Việt Nam gọi thân mật là bác Volodya, năm nay đã 91 tuổi. Chắc hẳn, tất cả những ai đã từng học tiếng Nga đều đã từng sử dụng cuốn từ điển 2 tập, do bác Volodya là thành viên biên soạn chính. Và hơn thế nữa, bác Volodya còn là một người lính trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, người đã góp phần làm nên chiến thắng của nhân dân Liên Xô trước phát xít xâm lược, mở ra cho nhân loại những triển vọng mới để xây dựng xã hội tiến bộ và là tiền đề cho cuộc cách mạng tháng 8 của nhân dân Việt Nam đi đến thành công.Ngoài 90, cả bà Sofia và "bác Volodya" vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn, vẫn nhớ như in những kỷ niệm với Việt Nam và mong muốn được tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển quan hệ Nga - Việt Nam. Bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp của bà Sofia và "bác Volodya", Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đây là những con người đặt những viên gạch đầu tiên cho mối quan hệ tốt đẹp giữa LB Nga - Việt Nam ngày nay. Thay mặt Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gửi đến nhà giáo Sofia Kortrikova và nhà Việt Nam học Vladimir Ivanov món quà nhỏ, dù bé nhưng thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” bao đời nay của dân tộc Việt Nam.
Quang Vinh - P/v TTXVN tại Nga

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.