Oman hy vọng bước đột phá trong đàm phán giữa Mỹ và Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gặp Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi - quốc gia đang đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Sau cuộc gặp, ông Albusaidi cho biết đã cập nhật cho phía Mỹ về “tiến trình đàm phán đang diễn ra và những kết quả đạt được cho đến nay”.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi tại Muscat (Oman) ngày 6/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Oman bày tỏi trân trọng sự tham gia của các bên và mong đợi những bước tiến xa hơn, mang tính quyết định trong những ngày tới, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được đột phá ngoại giao.

Trong khi đó, tuyên bố khi rời Nhà Trắng ngày 27/2. Tổng thống Mỹ Donand Trump cho biết Washington vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran hay không, song nhấn mạnh “đôi khi bạn không muốn, nhưng vẫn phải làm”.  Ông Trump bày tỏ sự không hài lòng  vì vòng đàm phán tại Geneva vừa qua chưa mang lại kết quả cụ thể, đồng thời khẳng định: "Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, không phải dưới nhiệm kỳ của tôi".

Ông Trump cáo buộc Tehran từ chối nói ra “những lời vàng” là cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, phía Iran nhiều lần khẳng định không hướng tới việc sở hữu bom hạt nhân, song bảo lưu quyền làm giàu urani vì mục đích năng lượng, y tế và kinh tế. Tổng thống Mỹ cho biết thêm các cuộc trao đổi sẽ tiếp tục trong ngày 28/2 và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận.

Căng thẳng gia tăng tại Trung Đông đang kéo theo hàng loạt động thái phòng ngừa từ nhiều quốc gia. Tối 27/2, các chuyến bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Tehran đã bị hủy. Sân bay Istanbul xác nhận các chuyến bay của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tới thủ đô Tehran bị hủy. Một chuyến bay của  hãng Turkish Airlines tới thành phố Tabriz ở miền Bắc Iran cũng bị đình lại.

Tại châu Âu, nhiều nước đồng loạt phát đi cảnh báo công dân. Italy kêu gọi người dân rời khỏi Iran và hạn chế tối đa việc di chuyển trong khu vực Trung Đông do tình hình an ninh “liên tục bất ổn”, đồng thời khuyến cáo không nên tới Iraq và Liban. Đức cũng “khẩn cấp khuyến cáo” công dân không tới Israel và Đông Jerusalem do căng thẳng leo thang.

Ba Lan yêu cầu công dân rời ngay Iran, Israel và Liban, cảnh báo nguy cơ leo thang cao và khả năng không phận dân sự có thể bị đóng cửa, khiến việc hồi hương bằng đường hàng không gặp nhiều trở ngại. Trong khi đó, Anh thông báo đã tạm thời điều chuyển một phần nhân viên ngoại giao và thân nhân khỏi Tel Aviv tới địa điểm khác trong lãnh thổ Israel vì “căng thẳng khu vực”, đồng thời rút nhân viên sứ quán khỏi Iran do tình hình an ninh hiện tại. Canada và Trung Quốc cũng đã kêu gọi công dân sơ tán khỏi Iran.

Diễn biến dồn dập cho thấy hồ sơ hạt nhân Iran tiếp tục là điểm nóng địa chính trị, với các nỗ lực ngoại giao song hành cùng nguy cơ đối đầu quân sự chưa được loại trừ.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.