Olympic 2024: Giấc mơ cuối của Marta

Sinh ra ở Dois Riachos, thuộc bang Alagoas ở miền Tây Brazil, Marta Da Silva - người từng giành HCB Olympic - đã vượt qua khó khăn để vươn lên đỉnh cao và trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia kể từ năm 2002.
Chú thích ảnh
Marta được mệnh danh là “Pele nữ” của Brazil. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Màn ra mắt đội tuyển Brazil cách đây 22 năm cho thấy sự trường tồn của cô ở bóng đá đỉnh cao. Đó cũng là một trong nhiều lý do khiến sự vắng mặt của Marta trên đấu trường quốc tế sẽ là một mất mát lớn.

Marta tên đầy đủ là Marta Vieira da Silva, sinh ngày 19/2/1986. Cô chơi ở vị trí tiền đạo và là đội trưởng đội tuyển nữ Brazil. Marta được coi là một trong những nữ cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, từng 6 lần được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bầu chọn, với 5 danh hiệu liên tiếp từ năm 2006 tới 2010. Cô cũng đang nắm giữ kỷ lục Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất Brazil với 119 pha lập công, đồng thời là Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử các kỳ World Cup nữ (17 bàn).

Chưa dừng lại ở đó, Marta còn nắm giữ kỷ lục là cầu thủ đầu tiên (không kể giới tính) ghi bàn trong cả 5 kỳ World Cup tham dự, và cũng là cầu thủ nữ đầu tiên ghi bàn trong 5 kỳ Thế vận hội liên tiếp.

Đầu năm 2024, nữ cầu thủ 38 tuổi được FIFA vinh danh bằng một giải thưởng đặc biệt. Để ghi nhận những đóng góp của cô cho môn thể thao này, FIFA thông báo rằng cô sẽ được "bất tử hóa" với một giải thưởng mang tên mình. Từ năm 2025, mỗi cầu thủ được bầu chọn ghi bàn đẹp nhất trong bóng đá nữ sẽ được trao giải thưởng có tên "Marta Award". Giải thưởng này về cơ bản giống với giải Puskas của bóng đá nam và được đặt theo tên tiền đạo huyền thoại người Hungary Ferenc Puskas.

Có lẽ đây là lời ca ngợi phù hợp dành cho Marta. Ngay cả những cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi hay Kylian Mbappe cũng chưa từng ghi được nhiều bàn thắng tại World Cup như cô. Nhưng Marta vẫn tỏ ra rất khiêm tốn: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi lập được kỷ lục này - nhưng giải thưởng ấy đại diện cho Brazil với tư cách là một quốc gia, không phải cho cá nhân Marta. Tôi rất vui về cách bóng đá nữ đã phát triển ở Brazil và trên thế giới. Có những cô gái tràn đầy tài năng và có một tương lai rộng mở phía trước. Đây chỉ là sự khởi đầu cho họ, trong khi đối với tôi, đó là sự kết thúc khi đã đi đến cuối con đường".

Vào đầu năm nay, Marta đã tuyên bố sẽ chia tay đội tuyển nữ Brazil vào cuối năm 2024. Cô hy vọng sẽ tận hưởng kỳ Olympic năm nay và rất muốn giành tấm HCV lịch sử. Trao đổi với báo giới, Marta cho biết: "Nếu tôi tham dự Olympic, tôi sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc vì bất kể chuyện gì xảy ra, đây là năm cuối cùng của tôi với đội tuyển quốc gia. Chúng ta phải hiểu rằng thời điểm đã đến. Tôi rất bình tĩnh về điều này vì tôi thấy rất lạc quan về sự phát triển mà chúng ta đang có với các cầu thủ trẻ".

Trong sự nghiệp huy hoàng của mình, Marta đã giành hầu hết mọi danh hiệu cao quý. Nổi bật nhất trong số này là 6 lần giành Quả bóng vàng nữ của FIFA với hàng loạt kỷ lục ghi bàn ấn tượng. Tuy nhiên, cô lại thiếu những thành công trong màu áo đội tuyển quốc gia. Từng tham dự World Cup nhiều lần nhưng thành tích tốt nhất của Marta chỉ là ngôi á quân vào năm 2007. Marta cũng đã tham dự 5 kỳ Olympic nhưng cũng chỉ giành được HCB hai lần vào các năm 2004 và 2008.

Vì vậy đến với kỳ Olympic năm nay, Marta đang rất quyết tâm xóa bỏ cái dớp về nhì của mình để có thể một lần đứng cao nhất trên bục vinh quang. HCV môn bóng đá nữ sẽ là mục tiêu tối thượng của cô. Đó cũng sẽ là lời chia tay đẹp nhất cho một sự nghiệp mà khó ai sánh bằng.

Những di sản mà Marta đã để lại cho bóng đá nữ là điều không thể phủ nhận. Tầm ảnh hưởng của cô được ví như "Pele nữ" của bóng đá Brazil. Marta chỉ cần thêm một tấm HCV để biến nó trở thành hoàn hảo và mọi thứ sẽ phụ thuộc vào hành trình của Brazil tại Olympic 2024.

Trung Phạm (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.