OECD: Năm 2020, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế lớn

Số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) công bố ngày 23/2 cho thấy, trong năm 2020, Trung Quốc là nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất trong số 15 nền kinh tế lớn trên toàn cầu.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc bên trong một nhà máy ở Du Bắc, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 11/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, trong năm vừa qua, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 2,3%. Tiếp đến là Na Uy với mức tăng trưởng âm 0,8%. 

Xếp vị trí thứ ba là Hàn Quốc với mức sụt giảm kinh tế 1% do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Kinh tế Hàn Quốc năm 2020 ổn định nhờ sự phục hồi của xuất khẩu - một trong những động lực tăng trưởng chính của “xứ sở kim chi” - và chi tiêu chính phủ nhiều hơn để giải quyết hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra. 

Đứng sau Hàn Quốc là các nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng âm lần lượt là Indonesia (âm 2,1%), Thụy Điển (âm 2,8%), Mỹ (âm 3,5%), Nhật Bản (âm 4,8%), Đức (âm 5%) và Pháp (âm 8,2%), Anh (âm 9,9%) và kinh tế Tây Ban Nha sụt giảm mạnh với mức tăng trưởng âm 11%.

Hồi tháng 12/2020, OECD dự báo kinh tế Trung Quốc năm 2021 tăng trưởng 8% - mức cao nhất trong số 50 nền kinh tế lớn trên toàn cầu.

Tiếp theo là Pháp và Tây Ban Nha với các mức tăng trưởng lần lượt là 6% và 5%. Hàn Quốc được dự báo tăng trưởng 2,8% trong năm 2021, đứng thứ 29.

Văn Phong - TXVN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.