Kế hoạch kinh tế mới có thể đẩy kinh tế Trung Quốc vượt Mỹ trong 10 năm tới

Tuần này, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nhóm họp tại Bắc Kinh để vạch ra kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn mới, chỉ ít ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà kết quả được dự báo là sẽ không có tác động nhiều đến quan hệ Mỹ-Trung trong thời gian tới, khi cứng rắn, đối đầu vẫn là xu thế chủ đạo.
Chú thích ảnh
Quang cảnh một phiên họp của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nguồn: Xinhua

Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 lần này sẽ tập trung thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế năm năm lần thứ 14 (2021-2025) với điểm then chốt là đổi mới công nghệ, tự lực kinh tế và môi trường sạch. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ đề ra các mục tiêu cho 15 năm tới, tại thời điểm Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ đưa ra cam kết về chấn hưng dân tộc thông qua con đường vươn lên thành quốc gia đi đầu về công nghệ và nhiều ngành công nghiệp chiến lược khác của thế giới. 

Nếu kinh tế Trung Quốc – vốn đang phục hồi ấn tượng sau đại dịch COVID-19, tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng như những năm vừa qua, nước này sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thập kỉ tới. 

Theo ông Fred Hu, nhà sáng lập Quỹ đầu tư Primavera Capital có trụ sở tại Bắc Kinh, tự cường về kinh tế tại Trung Quốc chính là phát triển một số tiềm lực nội địa nhất định thông qua tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, phát triển (R&D) và đổi mới sáng tạo, một bước đi cần thiết để đối phó với những yếu tố bất trắc từ môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, chuyên gia từng làm việc cho IMF và tập đoàn Goldman Sachs tại Trung Quốc cũng cho rằng Bắc Kinh sẽ không từ bỏ chính sách “mở cửa” để hướng nội hoàn toàn. 

Giới chức Trung Quốc gần đây khẳng định những gì tốt đẹp cho nước này đều có lợi cho thế giới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng thị trường khổng lồ tại đại lục sẽ tạo ra “lực đẩy bền vững cho tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và thế giới”. 

Luận điểm này cũng được IMF thừa nhận. Dựa trên những dữ liệu, tính toán mới nhất, Bloomberg cho rằng Trung Quốc sẽ là đầu tàu tăng trưởng của kinh tế thế giới trong những năm tới. Khác với những đối thủ khác, Trung Quốc là nước duy nhất trong số các nền kinh tế lớn được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng dương trong năm 2020 sau khi chính quyền nước này rốt ráo kiềm chế đại dịch COVID-19. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Bloomberg

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.