Obama đề nghị Quốc hội hoãn bỏ phiếu về Syria

Tổng thống Barack Obama ngày 10/9 đã đề nghị Quốc hội hoãn bỏ phiếu về nghị quyết cho phép tấn công quân sự nhằm vào Syria để cho Nga có thời gian thúc đẩy Damascus giao nộp vũ khí hóa học.

Theo các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama ngày 10/9 đã đề nghị Quốc hội hoãn bỏ phiếu về nghị quyết cho phép tấn công quân sự nhằm vào Syria để cho Nga có thời gian thúc đẩy Damascus giao nộp vũ khí hóa học. 

Obama đề nghị Quốc hội hoãn bỏ phiếu về Syria ảnh 1

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Hoa Kỳ Carl Levin nói: “Điều mà ông Obama muốn là kiểm tra sự nghiêm túc của Syria và sự sẵn sàng của Nga loại bỏ những vũ khí hóa học này ở Syria. Ông ấy muốn có thời gian để làm điều đó”.

Thượng viện Hoa Kỳ ngày 9/9 đã bắt đầu thảo luận về nghị quyết ủng hộ nước này tấn công Syria theo đề nghị hôm 31/8 của Tổng thống Obama.

Cùng ngày, Tổng thống Obama và người đồng cấp Pháp Francois Hollande đã nhất trí muốn để ngỏ “tất cả các phương án” về Syria, giữa lúc Paris đang thúc đẩy một nghị quyết của LHQ kêu gọi Damascus từ bỏ vũ khí hóa học. Sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo này, Phủ Tổng thống Pháp ra tuyên bố nêu rõ: “Các nguyên thủ quốc gia đã nêu bật sự ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao, nhưng họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc để ngỏ mọi lựa chọn”. 

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Philippe Lalliot cho biết nước này sẵn sàng sửa đổi bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi Syria từ bỏ vũ khí hóa học, nếu không sẽ phải đối mặt với hành động quân sự, sau khi đề xuất này bị Nga bác bỏ vì “không thể chấp nhận được”. Tuy nhiên, ông Lalliot nhấn mạnh Paris sẽ bảo lưu các nguyên tắc và mục tiêu chính trong văn kiện này.

Anh, Pháp và Hoa Kỳ dự kiến sẽ đệ trình dự thảo nghị quyết này lên Hội đồng Bảo an trong tối 10/9, trong đó có bao gồm “khung thời gian hợp lý” để chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad giao nộp vũ khí hóa học. Nhưng, cuộc họp kín theo kế hoạch vào 20h GMT này đã bị hoãn theo đề nghị của Nga.

T.N

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.