Syria nhất trí đề xuất của Nga về vấn đề vũ khí hóa học

Damascus "đã đồng ý" với đề nghị của Nga về việc đặt kho vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát của quốc tế.
Damascus "đã đồng ý" với đề nghị của Nga về việc đặt kho vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát của quốc tế. Đó là lời của Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem đang ở thăm Nga ngày 10/9 được hãng tin ITAR-TASS và hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn.
Syria nhất trí đề xuất của Nga về vấn đề vũ khí hóa học ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem trước cuộc hội đàm ở Moscow ngày 25/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Moscow sau khi gặp Chủ tịch Hạ viện Nga, ông Muallem nói: “Hôm qua, chúng tôi đã có một vòng đàm phán rất thành công với Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Ông Lavrov đã đưa ra một sáng kiến về vũ khí hóa học. Chúng tôi chấp nhận ý tưởng này và đang hành động với niềm tin về nỗ lực của Nga nhằm ngăn chặn vụ tấn công".Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thảo luận về ý tưởng trên hồi tuần trước bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), song không cho biết ai là người nêu ra vấn đề này và cũng không cung cấp thêm chi tiết.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.