Oanh tạc cơ Tu-160M2 trở nên lợi hại hơn

Nhà phân tích Dave Majumdar của tạp chí Mỹ The National Interest đã đăng bài viết mới về vũ khí Nga, lần này đối tượng nghiên cứu và ngưỡng mộ của tác giả là oanh tạc cơ siêu thanh Tu-160M2.

Nhà phân tích Dave Majumdar của tạp chí Mỹ The National Interest đã đăng bài viết mới về vũ khí Nga, lần này đối tượng nghiên cứu và ngưỡng mộ của tác giả là oanh tạc cơ siêu thanh Tu-160M2.

Oanh tạc cơ Tu-160M2 trở nên lợi hại hơn ảnh 1

Máy bay Tu-160. Ảnh: Sputnik

"Dự kiến Tu-160M2 sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2019. Trong tương lai gần, quân đội Nga sẽ phiên chế khoảng 50 máy bay ném bom siêu thanh mới Thiên nga Trắng", Dave Majumdar viết.

The National Interest đã không bỏ qua những phương diện hiện đại hóa đáng mong đợi của Tu-160M2. Được biết, Thiên nga Trắng sẽ có hệ thống buồng lái mới, tổ hợp tác chiến điện tử, các thiết bị kiểm soát và nhiều máy máy móc. National Interest dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov: "Về cơ bản đó sẽ là một máy bay mới, không phải Tu-160 mà là Tu-160M2".

"Mặc dù có những thay đổi đáng kể trong các cấu phần điện tử, máy bay sẽ giữ nguyên vai trò chính của nó. Đó là máy bay ném bom chiến lược kiềm chế hạt nhân, khác với các B-2 hay B-21 không có gì nổi bật của Mỹ, Tu-160M2 có át chủ bài là tốc độ thần tốc và các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Chính yếu tố cuối cùng - các tên lửa có cánh chiến lược - cũng sẽ là át chủ bài cho máy bay ném bom ​​PAK DA tương lai", ông D. Majumdar nêu dự đoán.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.