Ukraina phá hủy Tu-160 bất chấp Nga, Trung muốn mua

Theo một số nguồn tin truyền thông, Ukraine, chỉ vì muốn làm hài lòng Hoa Kỳ, mà từ năm 1998 đã phá hủy những chiếc Tu-160 của Liên Xô còn sót lại trên lãnh thổ nước này mặc dù Trung Quốc ngỏ ý muốn mua lại số phi cơ đó.
Ukraina phá hủy Tu-160 bất chấp Nga, Trung muốn mua ảnh 1

Máy bay ném bom - mang tên lửa chiến lược Tu-160 “Alexandr Novikov”. Ảnh: Sputnik

Trên mạng internet của Trung Quốc đã xuất hiện thông tin rằng, vào những năm 1990 Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến những máy bay ném bom chiến lược hiện đại nhất của Liên Xô là Tu-160 còn ở lại trên lãnh thổ Ukraine sau sự tan rã của Liên Xô, thậm chí nước này đã gửi một phái đoàn đến Ukraine để mua một vài chiếc trong số đó.

Vậy mà Ukraine đã phá hủy các máy bay có giá hàng trăm triệu đô la một chiếc này. Chuyên viên Vasily Kashin từ Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ của Nga đã đưa ra nhận định về sự kiện liên quan đến việc Ukraine phá hủy máy bay Tu-160.

Các bài báo về nội dung này xuất hiện gần đây ở Trung Quốc đều lưu ý đến một khía cạnh mới là trước đây người ta cho rằng, Nga đã là nước duy nhất thể hiện sự quan tâm đến các máy bay đó, nhưng, vào những năm 1990, Nga thiếu tiền để mua máy bay đắt tiền như vậy.

Vào năm 1998, Ukraine bắt đầu phá hủy các máy bay ném bom Tu-160 nhưng vào giờ phút cuối cùng, Nga vẫn có thể nhận được 8 chiếc máy bay từ Ukraine đổi lấy các đợt cung cấp khí đốt. Vào đầu năm 2001, Ukraine thanh lý 11 máy bay ném bom còn lại. Một chiếc máy bay đã được chuyển giao cho viện bảo tàng, và phần còn lại bị phá hủy.

Ukraine đã không nhận được một xu nào. Trong khi nếu chờ đợi 2-3 năm nữa thì các máy bay đó có thể được bán với mức giá cao nhất. Việc phá hủy các máy bay Tu-160 là một trong những giai đoạn bối rối trong lịch sử hậu Xô viết của Ukraine.

Không những vậy, ngoài Nga còn có cả Trung Quốc cũng thể hiện sự quan tâm đến các máy bay ném bom này, mà thậm chí vào cuối những năm 1990 Bắc Kinh đã có trong tay một nguồn lực tài chính rất đáng kể và sẵn sàng mở hầu bao. Như vậy, Ukraine đã mất khoản thu rất cao do chính sách thân Mỹ của họ.

Sự quan tâm của Trung Quốc với Tu-160 là dễ hiểu. Nếu Trung Quốc muốn tạo ra một máy bay ném bom có ​​khả năng tấn công vào Hoa Kỳ, thì chiếc phi cơ như vậy nên kết hợp tầm xa và hiệu suất rất cao.

Để bay đến khu vực phóng tên lửa, máy bay ném bom của Trung Quốc phải đi qua chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai, nơi có rất nhiều mối đe dọa từ phía các máy bay chiến đấu và tàu chiến với hệ thống phòng không đang tuần tra vùng biển này. Tu-160 hoặc phiên bản nâng cấp của nó có thể giải quyết vấn đề đó.

Nhưng, Trung Quốc vẫn không thể thực hiện được giao dịch này với Ukraine. Đã từ lâu Nga không còn sản xuất máy bay Tu-160 và chỉ thực hiện các công việc sửa chữa và hiện đại hóa 16 máy bay hiện có.

Tu-160 được sử dụng để phóng tên lửa hành trình vào các vị trí của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Đồng thời, không quân Nga khen ngợi loại máy bay này và có ý định nối lại quá trình sản xuất để có thêm 50 máy bay phiên bản nâng cấp TU-160M.

Trong khi đó, Trung Quốc và Nga đang suy nghĩ về dự án chung thiết kế chế tạo máy bay ném bom tương lai giống với máy bay Mỹ B-2, nhưng vẫn chưa rõ liệu máy bay như vậy có được đưa vào sản xuất hàng loạt.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Bà Fatima Ezzahra El Mansouri. Ảnh: moroccoworldnews.com

Chân dung người phụ nữ làm nên lịch sử ở Maroc

Quốc vương Maroc Mohammed VI vừa bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm người đứng đầu chính phủ sau khi đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) giành 97 ghế, nhiều nhất trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 23/9, qua đó đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này tại Maroc.