Ô tô Trung Quốc gặp khó trên 'sân nhà'

Tại triển lãm ô tô ở miền Đông Bắc Trung Quốc mới đây, giới phân tích nhận định các thương hiệu xe trong nước của Trung Quốc, một thời khát khao cạnh tranh trên toàn cầu, hiện đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn trong bối cảnh thị trường ô tô lớn nhất thế giới này đang đánh mất đà tăng trưởng.

Tại triển lãm ô tô ở miền Đông Bắc Trung Quốc mới đây, giới phân tích nhận định các thương hiệu xe trong nước của Trung Quốc, một thời khát khao cạnh tranh trên toàn cầu, hiện đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn trong bối cảnh thị trường ô tô lớn nhất thế giới này đang đánh mất đà tăng trưởng.

Hiệp hội các hãng chế tạo ô tô Trung Quốc (CAAM) cho hay doanh số bán xe ô tô tại thị trường Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2012 tăng 2,9% lên 9,6 triệu chiếc, thấp hơn so với mức tăng 3,4% cùng kỳ năm 2011 và 48% cùng kỳ năm 2010. Đây là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sức tiêu thụ tại nước sản xuất và tiêu thụ ô tô hàng đầu thế giới này đang tăng chậm lại đáng kể. Các thương hiệu ô tô trong nước trong cùng thời gian này bán được 3,15 triệu xe ô tô chở khách, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2011, cùng với đó là thị phần xe ô tô chở khách trong nước giảm xuống 41,4%.

Huang Haitao, Phó Tổng giám đốc phụ trách bán hàng của Geely (hãng chế tạo ô tô chủ chốt của Trung Quốc), cho hay gần như hầu hết các thương hiệu trong nước đều chứng kiến doanh số bán và thị phần giảm kể từ tháng 1/2012. Geely đã mua Volvo Cars trong giai đoạn hưng thịnh của thị trường ô tô Trung Quốc hồi năm 2010, thời điểm doanh số bán ô tô tăng ở mức hàng năm 32%.

Ô tô Trung Quốc gặp khó trên 'sân nhà' ảnh 1

Một mẫu xe của hãng Geely. Nguồn: Internet

Xiao Luman, Giám đốc khu vực của JAC Motors, cho hay việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong 6 tháng đầu năm 2012 đã tác động xấu tới thị trường ô tô trong nước, nhưng sức ép sẽ không thuyên giảm trong 6 tháng cuối năm 2012. Ông Xiao thậm chí còn lo ngại hơn về triển vọng thị trường ô tô năm 2013 trước khả năng nhu cầu giảm. Tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý II/2012 đã chậm lại mức 7,6% - mức thấp nhất trong ba năm qua. Thêm vào đó, ba thành phố lớn nhất của Trung Quốc là Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải, đều áp đặt quy định hạn chế đối với việc mua ô tô thông qua việc hạn chế phát hành biển số.

Ngược lại, doanh số bán của các hãng chế tạo ô tô Nhật Bản, Đức, Mỹ, Pháp và Hàn Quốc tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2012. Cụ thể, doanh số bán hàng của các hãng chế tạo ô tô của Đức trung bình tăng 20% tại thị trường Trung Quốc, trong khi doanh số bán của Volkswagen và các đối tác Trung Quốc tăng trên 15%. Các hãng chế tạo ô tô toàn cầu cũng làm giảm ưu thế về giá cả của các thương hiệu ô tô (Trung Quốc) bằng việc cắt giảm mạnh giá bán ô tô, đồng thời nhanh chóng mở rộng mạng lưới bán hàng. Tổng thư ký CAAM, Dong Yang, cho hay một nửa thương hiệu ô tô trong nước có thể bị "xóa sổ" trong vài năm tới, do tình hình bán hàng yếu kém có thể không dễ thay đổi một sớm một chiều.

Như Mai (Theo THX)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.