Nvidia xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc

Tập đoàn sản xuất chip hàng đầu của Mỹ Nvidia đang lên kế hoạch xây dựng một Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Thượng Hải – Trung Quốc, trong bối cảnh Washington siết chặt kiểm soát xuất khẩu, khiến doanh số của hãng này tại thị trường chính Trung Quốc có nguy cơ sụt giảm.

Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN
Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Theo Financial Times ngày 16/5, Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang đã thảo luận với giới chức Thượng Hải về kế hoạch thành lập trung tâm R&D trong chuyến thăm thành phố này vào tháng trước. Trung tâm mới sẽ nghiên cứu nhu cầu đặc thù của khách hàng Trung Quốc cũng như những yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhằm đáp ứng các giới hạn do Washington thiết lập. Nguồn tin này cũng nhấn mạnh “ các khâu thiết kế lõi và sản xuất thực tế” vẫn sẽ được đặt bên ngoài Trung Quốc nhằm tuân thủ các quy định liên quan đến chuyển giao sở hữu trí tuệ.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 4 vừa qua, CEO Nvidia đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng). Trong buổi gặp, ông Jensen Huang đã bày tỏ đánh giá tích cực về tiềm năng của nền kinh tế Trung Quốc và cam kết tiếp tục đào sâu hoạt động tại thị trường tỷ dân này, cũng như góp phần tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại Mỹ - Trung.

Trong những năm gần đây, Mỹ đã tăng cường các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip hiện đại sang Trung Quốc, viện dẫn lo ngại chúng có thể được sử dụng vào mục đích quân sự và làm suy yếu vị thế công nghệ của Mỹ. Những rào cản kiểm soát mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến Nvidia không thể bán một số dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) – được nhận định là tiên tiến nhất thế giới – tại thị trường Trung Quốc. Hệ quả là Nvidia đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các đối thủ nội địa tại Trung Quốc, như Huawei.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.