CEO Nvidia: Robot hình người sẽ sớm được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất

Ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, cho rằng robot hình người sẽ trở thành một phần quan trọng trong các nhà máy sản xuất trong chưa đầy 5 năm tới.
Chú thích ảnh
CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng Robot hình người sẽ sớm được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất. Ảnh: AFP

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Nvidia diễn ra ngày 18/3 ở San Jose, bang California (Mỹ), ông Huang đã giới thiệu các công cụ phần mềm mới giúp robot hình người di chuyển và hoạt động hiệu quả hơn. Sự kiện thu hút hàng nghìn người tham dự, cho thấy sức ảnh hưởng lớn của Nvidia – công ty công nghệ có giá trị vốn hóa lên tới gần 3.000 tỷ USD.

Sau bài phát biểu, khi được hỏi về dấu hiệu cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đã thực sự trở nên phổ biến trong đời sống, ông Huang cho rằng đó có thể là thời điểm "robot hình người đi lại xung quanh chúng ta". Theo ông, điều này không còn là viễn cảnh xa vời mà có thể xảy ra chỉ trong vài năm tới.
CEO Nvidia nhận định, ngành sản xuất sẽ là lĩnh vực đầu tiên ứng dụng rộng rãi robot hình người vì đây là môi trường có nhiệm vụ rõ ràng, dễ kiểm soát.

Ngoài ra, ông cũng đề cập đến yếu tố kinh tế khi triển khai công nghệ này. Theo ông, giá thuê một robot hình người có thể vào khoảng 100.000 USD, và đây là mức giá hợp lý. Ông Huang cũng nhấn mạnh tiềm năng thương mại hóa mạnh mẽ của loại robot này trong tương lai gần.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.