Nvidia lạc quan trước 'tín hiệu đèn xanh' từ Bắc Kinh

Ngày 29/1, Giám đốc điều hành tập đoàn Nvidia, ông Jensen Huang, bày tỏ lạc quan trước khả năng Chính phủ Trung Quốc sẽ cho phép một số khách hàng Trung Quốc của tập đoàn này được mua chip H200 có thể được dùng để huấn luyện và vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất hiện nay.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Chia sẻ với phóng viên, ông Jensen Huang cho biết hiện giấy phép chính thức cho chip H200 đang trong giai đoạn hoàn thiện và Nvidia mong muốn sớm quay trở lại thị trường Trung Quốc, nơi có mức độ cạnh tranh cao do có nhiều công ty sản xuất chip.

Trước đó, Chính phủ Mỹ cấm xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc do lo ngại an ninh quốc gia. Tuy nhiên, tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã đạt thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu loại chip này.

Trong bối cảnh hai nước đang cạnh tranh gay gắt để giành vị thế dẫn đầu về AI, quyết định của phía Mỹ cho phép bán H200 sang Trung Quốc được xem là một thay đổi đáng kể trong chính sách kiểm soát xuất khẩu chip AI của Washington. Theo thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo, Chính phủ Mỹ sẽ hưởng 25% doanh thu từ các thương vụ xuất khẩu H200 sang Trung Quốc. Được biết, các dòng chip cao cấp nhất của Nvidia, bao gồm Blackwell và các bộ xử lý Rubin sắp ra mắt, không nằm trong phạm vi của thỏa thuận này.

Trước đó một ngày, Wall Street Journal cũng đưa tin các công ty công nghệ Trung Quốc, trong đó có Alibaba và ByteDance, đã được “bật đèn xanh” để tiếp nhận lô hàng đầu tiên gồm vài trăm nghìn chip H200. Theo dự kiến, nhiều lô hàng bổ sung sẽ được phê duyệt trong những tuần tới.

Động thái trên diễn ra trước chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến vào tháng 4 tới của Tổng thống Trump, trong đó có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm giải quyết các tranh chấp thương mại giữa hai nước.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.