Nuôi vi tảo làm nhiên liệu

“Nuôi trồng vi tảo tạo nguồn sinh khối ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh học” là đề tài khoa học được Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nghiên cứu thành công. Loại vi tảo sử dụng trong nghiên cứu này là vi tảo Chlorella Vulgris.

“Nuôi trồng vi tảo tạo nguồn sinh khối ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh học” là đề tài khoa học được Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nghiên cứu thành công. Loại vi tảo sử dụng trong nghiên cứu này là vi tảo Chlorella Vulgris.

Điểm mới trong đề tài này là vi tảo được nuôi trồng bằng nguồn nước thải giàu chất hữu cơ tại các cơ sở giết mổ, trang trại chăn nuôi hay tại các nhà máy sản xuất ethanol. Sản xuất nhiên liệu sinh học bằng cách nuôi trồng vi tảo từ nước thải hữu cơ vừa góp phần tìm ra nguồn năng lượng mới, vừa tiết kiệm chi phí cho việc xử lý nguồn nước thải gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tìm kiếm giải pháp hạn chế phát thải nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển.


Qua các nghiên cứu, vi tảo được đánh giá là nguồn sinh khối cho hiệu suất thu dầu cao, trong quá trình canh tác vi tảo không chiếm dụng đất nông nghiệp, lại có khả năng thích ứng cao với nhiều loại môi trường, dễ nuôi trồng trong các môi trường nước ngọt, nước mặn, nước lợ đồng thời có khả năng hấp thụ khí CO2. Các loại nhiên liệu điều chế từ sinh khối vi tảo có thể là ethanol sinh học, methane sinh học, diesel sinh học, dầu sinh học, hydro sinh học.

Đây là những nhiên liệu thường được dùng trong sản xuất công nghiệp hoặc được điều chế thành xăng, dầu dùng trong các động cơ xe máy, ô tô. Quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học từ dầu vi tảo còn tạo ra các phụ phẩm là bã rắn dùng để làm thức ăn chăn nuôi, làm phân bón, ủ để tạo thành khí biogas.


Với đề tài “Nghiên cứu mô hình nuôi trồng vi tảo tạo nguồn sinh khối ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh học”, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Xuân đã vinh dự được nhận giải học bổng khoa học quốc gia L’Oréal - Unesco “Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học” năm 2012. Sắp tới, đề tài sẽ được triển khai tại một số trang trại chăn nuôi của thành phố Đà Nẵng.

Dành cho bạn

Robot Pepper của công ty SoftBank Robotics tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhật Bản: Đẩy mạnh phát triển robot hình người sử dụng AI

Các doanh nghiệp Nhật Bản đang tăng tốc phát triển robot hình người (humanoid robot) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh Nhật Bản tìm cách tận dụng thế mạnh về sản xuất và robot công nghiệp để thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực robot thế hệ mới.

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học.