Nuôi tôm càng xanh trên nền đất nhiễm mặn thu lợi nhuận cao

Qua thực tế, nuôi tôm càng xanh trên nền đất nhiễm mặn cho thấy hiệu quả cao hơn nhiều so với nuôi các loại khác.

Đó là nhận định của anh Nguyễn Quốc Công, ngụ xã Hòa Chánh, Kiên Giang sau khi nuôi tôm càng xanh. Anh Công cho biết tôm càng xanh con dễ nuôi, ít bệnh, lớn nhanh. Qua vụ thu hoạch vừa rồi, gia đình anh Công đã thu được 900 kg, lợi nhuận 80 triệu đồng.

Ngay đầu năm 2016, Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện U Minh Thượng xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh trên nền đất nhiễm mặn luân canh với cây lúa nhằm xác định tính thích nghi hiệu quả của con tôm.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp bà con nuôi trồng theo hướng bền vững để phát huy hiệu quả trên cùng một diện tích.

Vụ tôm năm nay, gia đình ông Cao Minh Chuyện, ngụ ấp Xẻo Lùng, xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng thả nuôi 50.000 con tôm giống càng xanh trên diện tích 1ha.

Tuy mới nuôi vụ đầu chưa có kinh nghiệm, nhưng nhờ chuẩn bị tốt ruộng nuôi, thả tôm với mật độ thích hợp và thường xuyên chăm sóc nên mô hình nuôi tôm càng xanh của ông Chuyện phát triển tốt cho lợi nhuận 80 triệu đồng.

Theo ông Chuyện, cái lợi trước mắt, khi tham gia nuôi theo mô hình này trước hết là được trên hỗ trợ đầu tư con giống, thức ăn và được hướng dẫn kỹ thuật nuôi nên hiệu quả đạt cao.

Vì vậy, ông Chuyện mong rằng ngành chuyên môn cần mở rộng diện tích nuôi tôm càng xanh cho người dân vùng U Minh Thượng để phát triển kinh tế gia đình chứ không để loay hoay như những năm trước, khi thì nuôi tôm sú không đạt, rồi nuôi tôm thẻ chân trắng cũng không hiệu quả.

Mô hình nuôi tôm càng xanh trên vùng đất nhiễm mặn ở huyện U Minh Thương đã được triển khai ở các xã Thạnh Yên, Thạnh Yên A, Hòa Chánh và Minh Thuận.

Mỗi điểm nuôi có diện tích 1ha, nông dân được Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang hỗ trợ 60% tiền con giống, 30% tiền thức ăn, vật tư, hóa chất. Mô hình này được thả giống đồng loạt với mật độ 5 con tôm càng xanh toàn đực trên 1 m2 mặt nước.

Để bà con nuôi tôm càng xanh trên nền đất nhiễm mặn thành công, trước khi thả giống, bà con ở đây được Trung tâm Khuyến nông tập huấn về kỹ thuật cải tạo ruộng nuôi, chọn giống đạt tiêu chuẩn, thả con giống theo lịch thời vụ, chủ động, phòng ngừa dịch bệnh, bổ sung lượng thích hợp cho tôm từng giai đoạn phát triển và quản lý tốt môi trường nước để hạn chế rủi ro khi gặp thời tiết bất lợi.

Qua kết quả bước đầu nuôi tôm càng xanh toàn đực trên vùng đất nhiễm mặn luân canh trên nền đất lúa ở U Minh Thượng cho thấy, con tôm thích nghi với điều kiện đất đai, nguồn nước ở địa phương.

Thời gian thả nuôi nuôi đến thu hoạch từ 150 – 170 ngày; tỷ lệ tôm sống đạt tỷ lệ 86,9%; kích cỡ tôm thu hoạch trung bình đạt từ 15-20 con/kg và ước tôm thương phẩm đạt bình quân trong mô hình là 760 kg/ha, cao hơn 400 kg so với ngoài mô hình và lợi nhuận thu trung bình từ 60-80 triệu/ha.

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang, kết quả bước đầu từ mô hình này mang lại cho bà con nông dân là rất cao.

Vì vậy, sắp tới Trung tâm sẽ nhân rộng cho những vùng đất nhiễm mặn nhẹ ven sông Cái Lớn. Bên cạnh đó, sẽ nhân rộng ra nhiều địa phương khác trong tỉnh ở những vùng nào chuyên tôm, vùng nào một vụ tôm, một vụ lúa sẽ căn cứ vào quy hoạch này rồi nhân rộng ra tiếp.

Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thời tiết diễn biến bắt lợi cho nhà nông, mô hình sản xuất nuôi tôm càng xanh toàn đực ở huyện U Minh Thượng có thể xem là mô hình thích ứng mang lợi nhuận cao nên rất cần ngành chuyên môn nhân rộng và quy hoạch đầu tư phát triển đồng bộ trong thực hiện tái cơ cấu của ngành nông nghiệp Kiên Giang.

Đặc biệt, là đầu tư về thủy lợi, con giống, khoa học công nghệ, môi trường, thị trường tiêu thụ và chế biến xuất khẩu nhằm giúp bà con sản xuất hiệu quả và bền vững hơn.

Lê Sen - TTVXN

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.