Nuôi thủy sản tại khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ đến hết mùa gió Tây Nam

UBND tỉnh Ninh Thuận cho phép người dân tiếp tục nuôi thủy sản lồng bè tại khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ đến hết mùa gió Tây Nam.
Chú thích ảnh
 Người dân được phép nuôi thủy sản lồng bè tại khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ đến hết mùa gió Tây Nam, sau đó chuyển đến vùng nuôi theo quy hoạch.

Do thời gian còn lại của mùa gió Tây Nam (từ tháng 4 đến tháng 9/2019) còn ít, việc yêu cầu các hộ dân khẩn trương di dời toàn bộ lồng bè nuôi thủy sản tại khu vực Tây Giang (biển Bình Sơn - Ninh Chữ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) về khu vực vùng nuôi C1, C2 của huyện Ninh Hải như trước đây sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện phương án xử lý tạm thời là cho người dân tiếp tục nuôi đến hết mùa gió Tây Nam, sau đó vận động người dân đưa lồng bè nuôi thủy sản đến khu vực nuôi C1 và C2.

Trước mắt, tỉnh tập trung xác định vị trí, tọa độ, khoanh vùng khu vực biển để bố trí neo đậu lồng bè nuôi thủy sản nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giúp người nuôi tạm thời có nơi neo đậu tránh trú mùa gió Tây Nam để không gây hư hỏng lồng bè nuôi thủy sản. Đồng thời, hạn chế đến mức thấp nhất việc nuôi trồng thủy sản lồng bè gây ô nhiễm môi trường biển, tác động tiêu cực đến các hoạt động du lịch tại khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các quy định của Luật Thủy sản năm 2017, có hiệu lực thi hành trong năm 2020.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam, để người nuôi thủy sản biết khu vực, tọa độ và vùng nuôi, UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm kê đất ngập nước ven biển (từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm đến độ sâu 6 mét) theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; nghiên cứu các quy định có liên quan để tham mưu UBND tỉnh giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo đúng thẩm quyền theo quy định; rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh cơ sở pháp lý về quy hoạch không gian biển của tỉnh gắn với quy hoạch không gian biển quốc gia, làm cơ sở để thực hiện việc đăng ký và cấp phép nuôi thủy sản lồng bè trên biển theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các quy định mới của Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật về đăng ký và cấp phép đối với nuôi thủy sản lồng bè trên biển; đồng thời phổ biến chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh đối với nuôi thủy sản lồng bè trên biển.    

Ông Đặng Văn Tín, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận) cho biết, tại khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ hiện có trên 100 hộ dân đang nuôi thủy sản với trên 2.000 lồng bè. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Vụ Pháp chế - Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức tuyên truyền cho người nuôi thủy sản lồng bè và ngư dân hiểu các quy định của Luật Thủy sản cũng như vị trí, tọa độ và vùng nuôi theo đúng quy định, tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường biển.

Chủ trương về quản lý nuôi thủy sản lồng bè tại khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ đã được UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo xuyên suốt, đó là phải tuân thủ quy hoạch, theo đúng quy định pháp luật về thủy sản. Tuy nhiên, việc phát triển nuôi trồng thủy sản khu tại vực này ngày càng có chiều hướng phát triển nhanh, gây ô nhiễm môi trường biển, làm dư luận phản ánh kéo dài trong thời gian qua.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.