Nhân rộng các mô hình nuôi thủy sản hiệu quả

Theo bà Phạm Thị Thu Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long, năm nay, từ nguồn vốn sự nghiệp, ngành thủy sản Vĩnh Long đã đầu tư trên 1,7 tỷ đồng thực hiện 3 dự án hỗ trợ xây dựng nuôi thủy sản nhằm mục tiêu tái cơ cấu ngành thủy sản, đa dạng đối tượng nuôi mang lại hiệu quả cao.

Tại 3 huyện Mang Thít, Long Hồ và Tam Bình, Chi cục Thủy sản xây dựng từ 15 - 20 mô hình trình diễn, với diện tích 5,2 ha nuôi thương phẩm tôm càng xanh toàn đực trong ao đất,. Đồng thời, tổ chức 3 lớp chuyển gia kỹ thuật và đầu tư 100% con giống, 30% vật tư thiết yếu cho hộ tham gia mô hình.

Nhân rộng các mô hình nuôi thủy sản hiệu quả ảnh 1

Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long đã thả 147.000 con cá giống các loại ra các sông ngòi, kênh rạch thuộc xã Tân Bình (huyện Bình Tân). Ảnh: Huỳnh Kim Phượng/TTXVN.

Riêng dự án hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi đối tượng thủy sản có khả năng phát triển đã đầu tư gần 780 triệu đồng triển khai 63 mô hình trình diễn nuôi các đối tượng thủy sản: cá trê vàng, cá heo nước ngọt, cá bông lau, tổ chức 28 lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm nuôi của các hộ tham gia dự án.

Tỉnh Vĩnh Long tập trung hỗ trợ và nhân rộng 21 mô hình nuôi ghép một số đối tượng thủy sản có hiệu quả kinh tế theo hướng an toàn thực phẩm như: mô hình nuôi cá trê vàng kết hợp nuôi ếch, mô hình nuôi cá sặc rằn kết hợp cá tai tượng, mô hình nuôi cá lăng nha thương phẩm trong lồng bè…


Hộ ông Võ Văn Thảo ở xã Tân Bình (huyện Bình Tân) thực hiện mô hình nuôi ghép ếch Thái Lan với cá rô đầu nhím và cá trê trắng trên diện tích 500 m2 mặt nước. Sau 2 tháng nuôi, trừ chi phí ông còn thu lợi nhuận 40 triệu đồng. Theo ông Thảo, việc nuôi ghép tận dụng tối đa diện tích mặt nước, tận dụng nguồn thức ăn dư thừa, hạn chế ô nhiễm môi trường vừa đa dạng hóa sản phẩm, giảm rủi ro cho người nuôi và tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích mặt nước.


Năm nay, tỉnh Vĩnh Long ưu tiên hỗ trợ người nuôi, các vùng nuôi nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua chuyển giao ứng dụng nuôi thủy sản theo quy trình GAP. Diện tích nuôi thủy sản năm nay đạt 2.396 ha, tăng 20 ha so với năm 2015, dự ước tổng sản lượng trên 112.000 tấn. Do giá các đối tượng như cá điêu hồng ổn định ở mức cao từ 29.000 – 33.000 đồng/kg nên thu hút người nuôi tập trung đầu tư mô hình nuôi cá lồng, bè với 211 cơ sở nuôi số lượng 866 lồng, bè đang thả nuôi, tăng 42,8% so với năm 2015.

Các huyện có thế mạnh nuôi thủy sản như Long Hồ, Mang Thít, thị xã Bình Minh… còn phát triển mạnh diện tích 37 ha các đối tượng nuôi thủy đặc sản và 1.900 ha nuôi thủy sản trong mương vườn, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản và nâng cao hiệu quả sản xuất trên cùng đơn vị diện tích đất nông nghiệp.

Huỳnh Kim Phượng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.