Nước thấm tại Thuỷ điện Sông Tranh 2 giảm nhưng còn lớn

Sau khi thị sát trong đường hầm thu gom nước tại đập chính Thuỷ điện Sông Tranh 2 cũng như kiểm tra việc xử lý, thu gom nước tại thân đập chính, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đánh giá, mức độ thấm nước qua thân đập hiện đã giảm; nhưng lưu lượng thấm vẫn còn lớn, với khoảng 75 lít/s...

Sau khi thị sát trong đường hầm thu gom nước tại đập chính Thuỷ điện Sông Tranh 2 cũng như kiểm tra việc xử lý, thu gom nước tại thân đập chính, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đánh giá, mức độ thấm nước qua thân đập hiện đã giảm; nhưng lưu lượng thấm vẫn còn lớn, với khoảng 75 lít/s...

Ngày 18/4, lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tại Thuỷ điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My), để đánh giá nguyên nhân và bàn cách khắc phục tình trạng thấm nước tại thân đập thuỷ điện này.


Nước thấm tại Thuỷ điện Sông Tranh 2 giảm nhưng còn lớn ảnh 1

Mức độ thấm nước qua thân đập hiện đã giảm. Nguồn: anninhthudo.vn.



Sau khi thị sát trong đường hầm thu gom nước tại đập chính Thuỷ điện Sông Tranh 2 cũng như kiểm tra việc xử lý, thu gom nước tại thân đập chính, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đánh giá mức độ thấm nước qua thân đập hiện đã giảm.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Ban quản lý Dự án thuỷ điện 3 đã báo cáo tình hình thu gom nước thấm ra bề mặt quá các khe nhiệt. Tính đến ngày 31/3, lượng nước thấm ra bề mặt bê tông hạ lưu tại các khe nhiệt đã thu được về các hành lang thân đập trên 95%, đa số các vị trí thấm ra hạ lưu tại các khe nhiệt chỉ còn làm ẩm bề mặt bê tông, một số khe nhiệt còn chảy rất nhỏ. Do từ ngày 22-31/3, đã tiến hành thu gom nước thấm vào các hành lang trong thân đập bằng cách khoan 9 lỗ với đường kính 100mm tại các khe nhiệt trong các hành lang. Song có những khe nhiệt có độ hở 6mm.

Hiện tổng lưu lượng thấm là 75 lít/s vẫn còn lớn, nên Ban Quản lý Dự án thuỷ điện 3 đã trình bày một số biện pháp làm giảm lưu lượng thấm. Như đối với các khe nhiệt có lưu lượng thấm lớn thì khoan và phụt chất keo chống thấm Poluyrethan về phía thượng lưu khe, dán vật liệu chặn nước là tấm nhựa SR vào bề mặt thượng lưu khe; đối với các khe nhiệt có lưu lượng thấm nhỏ thì khoan và phụt chất keo chống thấm vào phía thượng lưu khe...

Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, cần xem xét lượng nước thấm qua đập ảnh hưởng thế nào đến thân đập. Chủ đầu tư cần phối hợp với địa phương để lắp đặt các máy quan trắc trong thời gian sớm để đo đạc, thu thập số liệu về động đất; xây dựng phương án di dời nhân dân khi có tình huống xấu xảy ra. Nếu trước mùa mưa bão năm nay, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan không khắc phục xong sự cố tại Thuỷ điện Sông Tranh 2, tỉnh sẽ đề nghị Chính phủ không cho tích nước nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời xử lý dứt điểm về tái định cư cho người dân trong thời gian sớm nhất.


Nguyễn Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.