Nước Mỹ lần đầu tiên kỷ niệm ngày chấm dứt chế độ nô lệ

Ngày 19/6, người dân Mỹ đã tưng bừng kỷ niệm "Ngày Juneteenth" - ngày nghỉ lễ liên bang mới, đánh dấu sự kiện chấm dứt chế độ nô lệ tại nước này.
Chú thích ảnh
Người dân tham gia cuộc tuần hành kỷ niệm "Ngày Juneteenth" tại Evanston, bang Illinois, Mỹ, ngày 19/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo luật vừa được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành ngày 17/6 vừa qua, Ngày Juneteenth được tổ chức vào ngày 19/6 hằng năm ở Mỹ để kỷ niệm sự kiện diễn ra năm 1865, khi những nô lệ người Mỹ gốc Phi cuối cùng được tự do. Hầu hết các bang ở Mỹ đã công nhận và kỷ niệm ngày này.

Tuy nhiên, với luật vừa được Tổng thống Biden ký ban hành, Ngày Juneteenth trở thành ngày lễ liên bang thứ 12 của Mỹ và là ngày lễ liên bang mới nhất kể từ khi nước này quyết định kỷ niệm Ngày Martin Luther King Jr. vào năm 1983.

Hàng trăm sự kiện từ diễu hành đến biểu diễn âm nhạc và diễn thuyết đã được tổ chức trên khắp cả nước, từ thành phố New York đến Los Angeles và đặc biệt là tại Galveston, bang Texas.

Chú thích ảnh
Người dân tham gia cuộc tuần hành kỷ niệm "Ngày Juneteenth" tại Evanston, bang Illinois, Mỹ, ngày 19/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Vào ngày 19/6/1865, Tướng Gordon Granger đã cưỡi ngựa đến thành phố Galveston, Texas để tuyên bố chấm dứt nội chiến và người nô lệ gốc Phi được tự do.

Chế độ nô lệ chính thức được bãi bỏ tại Mỹ vào tháng 12/1865, với việc thông qua lần sửa đổi thứ 13 đối với Hiến pháp Mỹ, song ngày 19/6 vẫn là ngày biểu tượng đánh dấu sự tự do của những người nô lệ tại Mỹ. Người dân Texas bắt đầu kỷ niệm ngày này vào năm 1866. Đến năm 1980, Juneteenth trở thành một ngày nghỉ lễ của bang này. Trước khi chính thức trở thành ngày nghỉ lễ của liên bang, đã có 47 bang và thủ đô Washington DC công nhận Ngày Juneteenth.

Với nhiều người dân Mỹ tham gia lễ kỷ niệm năm nay, việc chính phủ công nhận Ngày Juneteenth là ngày lễ liên bang thứ 12 cho thấy tầm quan trọng của người da màu tại nước này đã được công nhận, đặc biệt trong bối cảnh làn sóng biểu tình nhằm hưởng ứng phong trào “Black Lives Matter” (Quyền sống của người da màu) đã và đang lan rộng tại Mỹ và nhiều nước, sau cái chết của nạn nhân da màu George Floyd tại thành phố Minneapolis, thuộc bang Minnesota vào ngày 25/5/2020.

Bà Farah Louis , một quan chức thành phố ở New York, cho rằng cần tận dụng Ngày Juneteenth để giáo dục những người trẻ tuổi về cách ứng xử với người da màu.

Tuy nhiên, người dân Mỹ cũng thừa nhận những nỗ lực nhằm đạt được bình đẳng sẽ còn kéo dài, khi thăm dò của Viện Gallup công bố ngày 15/6 cho thấy vẫn còn tới 28% người dân nước này "không mảy may biết gì" về lễ kỷ niệm trên.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.