Anh di dời tượng hai nhân vật lịch sử liên quan tới chế độ nô lệ

Hội đồng điều hành khu tài chính London ở thủ đô London của nước Anh lên kế hoạch di dời tượng hai chính khách thời kỳ thuộc địa Anh có liên quan tới vấn đề chiếm hữu nô lệ trong lịch sử.
Chú thích ảnh
Tượng hai chính khách thời kỳ thuộc địa Anh là John Cass (trái) và William Beckford (phải). Ảnh: Metro/TTXVN

Ngày 21/1, hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu về việc di dời tượng của hai chính trị gia thế kỷ 17 và 18 là William Beckford - cựu thị trưởng của London làm giàu từ việc bóc lột nô lệ tại đồn điền ở Jamaica - và John Cass - một nghị sỹ và cũng là thành viên nòng cốt của Công ty Hoàng gia châu Phi chuyên buôn bán nô lệ vào thế kỷ 17. 

Từ tháng 9 năm ngoái, Hội đồng khu tài chính London đã bắt đầu lấy ý kiến người dân về việc có nên dỡ bỏ hoặc đặt tên lại cho các công trình có liên quan đến chế độ nô lệ thời thực dân hay không.

Từ năm ngoái, tại Anh đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi về việc tháo dỡ các công trình, tượng đài liên quan đến quá khứ thuộc địa của Anh sau vụ tượng của thương gia buôn bán nô lệ Edward Colston bị kéo đổ trong cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc ở London.

Đây là một trong rất nhiều cuộc biểu tình trên khắp thế giới chống phân biệt chủng tộc và bất công, bùng phát sau cái chết của công dân da màu George Floyd do các cảnh sát người da trắng gây ra ở Mỹ.

Trước đó, một chiến dịch nhằm dỡ bỏ tượng William Beckford ở tòa nhà công quyền Guildhall cũng đã được khởi động. Đây là một chính khách từ thế kỷ 18. Ông đã hai lần làm Thị trưởng London và sở hữu một gia sản lớn với nhiều đồn điền và hàng nghìn nô lệ ở Jamaica.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.