Nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên

Chiều 5/9, ông Lưu Văn Ninh, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, trong những ngày qua, khu vực thượng nguồn sông Mekong có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 24 giờ có nơi đạt từ 100 - 290mm.

Do lượng mưa lớn, mực nước tại các trạm dọc sông Mekong từ trung Lào đến Campuchia đang lên nhanh, các trạm Pakse (Lào), Strung Treng (Campuchia) đều đã vượt mức báo động lũ.

Mực nước cao nhất ngày 5/9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,69m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,37m, thấp hơn cùng kỳ năm 2018 từ 1,18 - 1,31m, thấp hơn mức báo động I từ 0,63 - 0,81m.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, hiện mực nước các trạm ở khu vực thượng nguồn sông Mekong đang lên nhanh, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Châu Đốc biến đổi chậm. Dự báo đến ngày 10/9/2019, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 2,70m; trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 2,40m.

Sau đó mực nước tiếp tục lên chậm. Đến ngày 15/9/2019, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức từ 2,9 - 3m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức từ 2,6 - 2,7m; dưới báo động I từ 0,4 - 0,6m. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến các khu vực có hệ thống đê bao, cống bửng xung yếu; nhất là đối với hơn 107.000 ha lúa Thu Đông 2019 và rau màu của bà con mới xuống giống.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang đề nghị các cấp, ngành, địa phương và nông dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra; cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.