Nước cờ của Mỹ khi xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên trong 50 năm

Tổng thống Donald Trump gần đây tiết lộ Mỹ sẽ xây nhà máy lọc dầu đầu tiên trong vòng 50 năm.
Chú thích ảnh
Tháp khoan dầu ở Three Rivers, Texas, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Đài CNBC (Mỹ) dẫn thông tin Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 10/3 cho biết: “Đây là thỏa thuận lịch sử trị giá 300 tỷ USD - lớn nhất trong lịch sử Mỹ”.

Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Mỹ trong vòng 5 thập niên này được tài trợ từ các khoản đầu tư của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani thông qua công ty Reliance Industries. Ông Trump cũng gửi lời cảm ơn tới Reliance Industries, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ấn Độ, “vì khoản đầu tư to lớn này”. Reliance Industries hiện sở hữu nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới tại Jamnagar (Ấn Độ) và có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 206 tỷ USD.

Nhà máy lọc dầu mới dự kiến đặt tại cảng Brownsville ở bang Texas. Ông Trump khẳng định cơ sở này sẽ giúp tăng cường an ninh quốc gia, thúc đẩy sản lượng năng lượng của Mỹ, mang lại tác động kinh tế trị giá hàng tỷ USD đồng thời sẽ là nhà máy lọc dầu sạch nhất thế giới.

Nhà máy được thiết kế để xử lý 100% dầu đá phiến của Mỹ và đang được phát triển bởi công ty America First Refining. Công ty dự kiến sẽ chính thức khởi công xây dựng nhà máy lọc dầu mới vào quý 2 năm 2026.

Theo Fox News (Mỹ), nhà máy lọc dầu mới này nằm trong khu thương mại tự do nước sâu rộng lớn. Dự án sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng tiên tiến cùng kết nối đường sắt và đường biển chiến lược để vận chuyển nhiên liệu carbon thấp và các sản phẩm năng lượng khác. America First Refining khẳng định nhà máy lọc dầu sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm trong giai đoạn xây dựng cũng như việc làm lâu dài, đồng thời trả lương cao hơn mức trung bình thị trường.

CEO của America First Refining - ông Trey Griggs cho biết Mỹ hiện dư thừa dầu đá phiến nhẹ nhưng lại thiếu công suất lọc dầu phù hợp để xử lý loại dầu này. Ông nói: “Việc xây dựng nhà máy lọc dầu tại cảng Brownsville sẽ giúp giải phóng tiềm năng cho sản xuất năng lượng Mỹ, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm có thu nhập cao và củng cố chuỗi cung ứng trong nước”.

Chú thích ảnh
Hình đồ họa về nhà máy lọc dầu đầu tiên của Mỹ trong 50 năm. Ảnh: America First Refining

Theo thỏa thuận mới được ký kết, 1,2 tỷ thùng dầu đá phiến nhẹ của Mỹ trị giá 125 tỷ USD sẽ được mua và xử lý. America First Refining nhận trách nhiệm sản xuất 50 tỷ gallon sản phẩm tinh chế, trị giá 175 tỷ USD. Theo công ty này, thâm hụt thương mại của Mỹ sẽ được cải thiện 300 tỷ USD.

Không giống nhiều nhà máy lọc dầu hiện có của Mỹ vốn phụ thuộc vào nguồn dầu nhập khẩu, cơ sở mới này không cần dầu thô từ nước ngoài, qua đó góp phần củng cố an ninh quốc gia và an ninh kinh tế Mỹ.

Trong giai đoạn 2014–2024, Mỹ đã xuất khẩu gần 10 tỷ thùng dầu thô, nhưng vẫn phải nhập khẩu khoảng 28 tỷ thùng, khiến người tiêu dùng và người lao động Mỹ phải chi trả hơn 1,8 nghìn tỷ USD.

Khi đi vào vận hành, nhà máy lọc dầu mới sẽ chuyển hướng tối đa 60 triệu thùng dầu thô của Mỹ mỗi năm trở lại phục vụ hoạt động lọc dầu nội địa, qua đó củng cố ngành công nghiệp, an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế của Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.