Nước các sông tại Thanh Hóa đang lên nhanh, báo động I trên sông Mã, sông Lèn và sông Bưởi

Chiều 4/8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục lên nhanh. Hiện tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các công điện phát lệnh báo động I trên sông Mã, sông Lèn và sông Bưởi.
Chú thích ảnh
Nước sông Mã đoạn qua xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy. Ảnh: TTXVN

Lúc 13 giờ, mực nước trên sông Mã tại Hồi Xuân là 59,46m (trên báo động I là 0,46m) và sẽ đạt đỉnh là 63,31m vào lúc 16 giờ chiều 4/8. Mực nước trên sông Lèn đo được tại trạm thủy văn Lèn là 3,53m (thấp hơn mức báo động I là 0,47m).

Dự báo mực nước lũ ở hạ lưu các sông vẫn đang tiếp tục lên. Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Mã tại Lý Nhân lên mức 11.2 m, trên mức báo động II là 0.2 m  vào khoảng chiều tối 4/8); tại Giàng lên mức báo động I vào  đêm 4/8 và rạng sáng 5/8; Trên sông Lèn tại Lèn lên mức báo động I và còn tiếp tục lên.

Căn cứ vào tình hình mực nước đang dâng cao trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các công điện phát lệnh báo động I trên sông Mã (tại trạm Lý Nhân, trạm Giàng), trên sông Lèn và sông Bưởi, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố gồm: Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Thành phố Thanh Hóa, Thành phố Sầm Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn triển khai ngay việc tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

Đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát và có phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho công trình đê điều, đặc biệt là các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn.

Bên cạnh đó thông báo cho nhân dân sống vùng ngoại đê biển để chủ động sơ tán khi mực nước lên cao và tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ đầu, thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Do nước sông Mã lên nhanh, cộng với lượng nước từ các khe suối, dãy núi đổ xuống khiến nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại. Cụ thể, quốc lộ 15, 15C, 217, 16 xuất hiện 92 điểm sạt lở, 15 điểm bị ngập. Tỉnh lộ 521D, 519, 519B, 521B, 521C, 530, 530B... có 16 điểm bị sạt lở và 13 điểm bị ngập.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nên trong đêm 4/8 và ngày 5/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (tổng lượng mưa phổ biến 20 - 50mm/24 giờ); riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông nam rìa tây nam áp cao cận nhiệt đới nên có mưa vừa đến mưa to, đêm có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm).

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi, đặc biệt là các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh. Nguy cơ cao ở các huyện: Bá Thước, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Lâm (Thạch Thành). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1 đến cấp 2.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.