Núi lửa Sabancaya ở Peru 'thức giấc'

Ngày 24/11, Viện Vật lý địa cầu Peru thông báo núi lửa Sabancaya ở tỉnh Arequipa, miền Nam nước này, đã phun trào phun cột khói lớn và phát tán tro bụi trong bán kính 20 km tính từ miệng núi lửa.
Chú thích ảnh
Núi lửa Sabancaya ở tỉnh Arequipa, miền Nam Peru trong một lần phun trào. Ảnh: Getty/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, viện trên đã ban hành cảnh báo tới dân cư sinh sống tại các khu vực gần núi lửa, trong đó khuyến nghị người dân đeo khẩu trang và kính mắt, cũng như thúc giục chính quyền địa phương đánh giá tác động của tro bụi đối với chất lượng nước và không khí.

Núi lửa Sabancaya nằm trên các mảng kiến tạo của Nam Mỹ, cao 5.975 m so với mực nước biển. Sabancaya - có nghĩa là "lưỡi lửa" trong tiếng Quechua, ngôn ngữ của dân cư sống tại dãy Andes ở Nam Mỹ - là ngọn núi lửa hoạt động mạnh thứ hai ở Peru sau núi lửa Ubinas ở tỉnh Moquegua. Núi lửa Sabancaya đã ngưng hoạt động trong khoảng 200 năm trước khi "thức giấc" vào thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Hoạt động địa chất của nó kéo dài suốt hơn 20 năm qua với nhiều vụ phun trào có cường độ khác nhau. Lần gần nhất núi lửa này phun trào là vào cuối tháng 9 vừa qua.

Cùng ngày, chính quyền tỉnh La Convención miền Nam Peru thông báo một vụ tai nạn thảm khốc tại thị trấn Santa Teresa, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng khi một xe khách bị mất lái trên đường cao tốc, khiến xe rơi xuống vực sâu khoảng 200 m. Hiện các lực lượng chức năng  đang tích cực tìm kiếm một trẻ vị thành niên được cho là có mặt trên chuyến xe định mệnh này.

Các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra tại các tuyến đường chính của Peru do địa hình đường núi trên dãy Andes có nhiều khúc cua nguy hiểm. Dãy núi Andes nằm ở độ cao khoảng 2.000 - 4.000 m so mặt nước biển.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.