Sự kiện đánh dấu cột mốc nửa thế kỷ khẳng định vị thế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý và tư vấn chính sách tại Việt Nam.
Chặng đường 50 năm của Trường Đại học Luật – ĐHQGHN bắt đầu từ ngày 30/7/1976, khi Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ban hành Quyết định số 1087 thành lập Khoa Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội – cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. Từ một đơn vị ban đầu chỉ có 1 giáo viên, 3 cán bộ quản lý cùng 76 sinh viên khóa đầu, Khoa Pháp lý đã vượt qua vô vàn khó khăn thiếu thốn để đặt nền móng cho sự phát triển của ngành luật học.
Trải qua nhiều giai đoạn tái lập và sáp nhập, ngày 7/3/2000, Khoa Luật chính thức trở thành đơn vị trực thuộc ĐHQGHN. Bước ngoặt lịch sử diễn ra vào ngày 23/9/2022, khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1124/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Luật trên cơ sở Khoa Luật, trở thành trường đại học thành viên thứ 9 của ĐHQGHN.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: "Nửa thế kỷ qua là một chặng đường dài mang nhiều ý nghĩa lớn lao, đánh dấu những mốc son trưởng thành của nhà trường gắn với sự phát triển chung của đất nước, của sự nghiệp cải cách tư pháp và nền luật học Cách mạng Việt Nam".
Hiện nay, Trường Đại học Luật – ĐHQGHN sở hữu đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu có trình độ cao nhất trong các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam, với tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt 71,42% (riêng đội ngũ giảng viên toàn thời gian gần 90% có trình độ tiến sĩ và khoảng 43% đạt chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư). Nhà trường đang tổ chức đào tạo đa dạng từ hệ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ với quy mô gần 4.000 cử nhân chính quy và hàng nghìn học viên cao học, nghiên cứu sinh. 100% chương trình đào tạo đại học và trên 60% chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu đã hoàn thành kiểm định theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế AUN-QA.
Đặc biệt, trong hai năm liên tiếp 2025 và 2026, lĩnh vực Luật của ĐHQGHN (với nòng cốt là Trường Đại học Luật) tiếp tục duy trì vị trí top 351–400 thế giới trên Bảng xếp hạng QS – và là cơ sở đào tạo luật duy nhất tại Việt Nam được xếp hạng trong lĩnh vực này.
Nơi đây cũng là trung tâm nghiên cứu, tư vấn chính sách hàng đầu khi chủ trì 133 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, tổ chức hơn 240 hội thảo khoa học và xuất bản hàng trăm đầu sách, bài báo quốc tế trong 5 năm gần đây.
Ngay trước thềm lễ kỷ niệm, ngày 19/9/2026, Nhà trường đã tổ chức thành công Diễn đàn Luật học mùa thu thường niên lần thứ VI với chủ đề "Luật học Việt Nam: Nửa thế kỷ thành tựu và xu hướng phát triển trong kỷ nguyên mới".
Ghi nhận những đóng góp bền bỉ của Nhà trường cho sự nghiệp giáo dục và xây dựng Nhà nước pháp quyền, tại buổi lễ, Trường Đại học Luật – ĐHQGHN đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho. Đây là danh hiệu cao quý tiếp nối Huân chương Lao động hạng Ba (1996) và hạng Nhì (2016) mà trường đã vinh dự nhận được trước đó.
PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc ĐHQGHN khẳng định, Trường Đại học Luật là "mảnh ghép không thể thiếu" để hoàn thiện mô hình đại học tổng hợp. Đứng trước các bài toán lớn của đất nước về chuyển đổi số, quản trị trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế.
Đồng thời, đề nghị nhà trường tập trung thực hiện các mục tiêu chiến lược: Phấn đấu đưa lĩnh vực Luật của ĐHQGHN vào nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới đến năm 2035; Phát triển các chương trình tinh hoa, inter-disciplinary (liên ngành) gắn với công nghệ, tài chính và thương mại toàn cầu; Đẩy mạnh tư vấn, phản biện chính sách, trở thành địa chỉ tin cậy để Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặt hàng các nghiên cứu chiến lược. Với triết lý giáo dục "Khai phóng; chất lượng cao; đổi mới sáng tạo; học tập suốt đời; ý thức trách nhiệm và phục vụ cộng đồng", Trường Đại học Luật – ĐHQGHN tiếp tục vững bước trên hành trình mới, khẳng định vị thế đại học tinh hoa và phụng sự quốc gia.