Nữ y tá người Đức bị bắt cóc tại Somalia

Ngày 3/5, đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tại Somalia xác nhận thông tin một nữ y tá người Đức làm việc cho tổ chức này đã bị bắt cóc.
Theo Phó Chủ tịch ICRC Daniel O'Malley, vụ bắt cóc xảy ra một ngày trước đó tại một cơ sở của ICRC tại thủ đô Mogadishu. Thủ phạm là các tay súng chưa rõ danh tính. Hiện ICRC đang xúc tiến các kênh liên lạc với cơ quan chức năng sở tại để thu thập thông tin giúp giải cứu nữ y tá này.

Somalia rơi vào bất ổn chính trị từ đầu những năm 1990 sau cuộc đảo chính lật đổ nhà lãnh đạo Mohammed Siad Barre. Nhiều năm qua, quốc gia Bắc Phi này cũng phải đối phó với tổ chức Hồi giáo al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda thường xuyên tiến hành các vụ tấn công tại thủ đô Mogadishu và các vùng lân cận.

Các tay súng này thường nhắm vào các cơ quan chính phủ, các mục tiêu quân sự, dân sự và tổ chức nước ngoài như Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.