Nhóm tay súng không rõ danh tính bắt cóc Thị trưởng Tripoli tại nhà riêng

Ngày 29/3, giới chức Libya cho biết một nhóm tay súng không rõ danh tính đã bắt cóc Thị trưởng thành phố Tripoli, ông Abdulraouf Hassan Baitelmal, tại nhà riêng của ông này trong đêm 28/3.
Nhóm tay súng không rõ danh tính bắt cóc Thị trưởng Tripoli tại nhà riêng ảnh 1

Cảnh sát Libya gác tại một trạm kiểm soát ở thủ đô Tripoli ngày 25/1/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, Hội đồng thành phố Tripoli nêu rõ: "Thành phố Tripoli và người dân đã nhận được thông tin về vụ bắt cóc Thị trưởng Abdulraouf Hassan Baitelmal do một nhóm người thực hiện sau khi những kẻ này xông vào nhà riêng và đưa ông này tới một nơi chưa được xác định". Động cơ của vụ bắt cóc chưa được làm rõ. Hội đồng trên đã tạm ngừng hoạt động cho tới khi có thông báo mới và kêu gọi nhà chức trách và người dân hành động để giải cứu ông Baitelmal.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Libya cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm Thị trường Baitelmal, song không cung cấp thêm chi tiết.

Mặc dù các vụ bắt cóc thường xuyên diễn ra, song giới chức Tripoli cho rằng an ninh tại thủ đô Tripoli đã được cải thiện trong hơn 2 năm qua.

Libya rơi vào bất ổn sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi hồi năm 2011. Quốc gia này bị chia rẽ thành 2 chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng, gồm Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) có trụ sở tại Tripoli do Thủ tướng Fayez al-Sarraj lãnh đạo và một chính quyền đối lập do Tướng Haftar hậu thuẫn đóng tại miền Đông.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.