"Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng"

Sáng 15/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi "Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013".

Sáng 15/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi "Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013".


Cuộc thi dành cho tất cả các nữ công dân Việt Nam, tuổi từ 18-24, là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc; sinh viên các trường hoặc chi nhánh các trường đại học, cao đẳng của nước ngoài tại Việt Nam. Thí sinh dự thi cần có đạo đức, lối sống tốt, không vi phạm pháp luật và quy chế của nhà trường; điểm rèn luyện từ 70 điểm trở lên; có chiều cao từ 1m60 trở lên, ngoại hình cân đối, có năng khiếu trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, ca múa, ẩm thực, nấu ăn, may vá, võ thuật…


Cuộc thi nhằm mục đích tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của các nữ sinh viên Việt Nam, là dịp để các nữ sinh viên thể hiện tài năng, trí tuệ, phong cách sống năng động và hiện đại nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống vốn có của người phụ nữ; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về "đức - trí - thể - mỹ" của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay… Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng và giải ba 50 triệu đồng.


Cuộc thi sẽ được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 11/2013, bao gồm 3 vòng: Sơ khảo, bán kết và chung kết. Đêm chung kết và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào tối 17/11/2013.


Quỳnh Như

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.