Nữ sinh Trường THPT Lê Quý Đôn ở Nam Định dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Theo Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh vừa phát hiện một trường hợp có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với virus SARS-CoV-2, là con gái của bệnh nhân số 3126. Trường hợp này là nữ, 16 tuổi, học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh.
Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Để ngăn các nguy cơ lây lan dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chỉ đạo UBND huyện Trực Ninh thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thị trấn Cổ Lễ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 8/5 theo Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã yêu cầu Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn tạm dừng hoạt động dạy học để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ; thành lập 5 chốt kiểm dịch và tiến hành truy vết, rà soát, lấy mẫu xét nghiệm những người đã tiếp xúc với hai trường hợp trên...

Chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định kêu gọi, người dân cần thực hiện nghiêm những biện pháp phòng, chống dịch theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đặc biệt, người dân hãy bình tĩnh, chủ động tự phòng dịch, tránh tư tưởng chủ quan lơ là song cũng không nên hoang mang lo sợ. Thời điểm này, mỗi người, mỗi nhà, mỗi cộng đồng dân cư hãy là một pháo đài chống dịch, ngăn dịch.

Nam Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.