Nữ họa sĩ Kim Thái: Sức sáng tạo của cây cọ 80 tuổi

Ở tuổi tròn 80, họa sĩ Kim Thái tổ chức các triển lãm cá nhân ở trong và ngoài nước.

Đó là triển lãm “Hội họa Kim Thái”, với 60 tác phẩm, trưng bày tại International Club (Câu lạc bộ Quốc tế) trong Khu đô thị Ciputra Hà Nội, và một cuộc triển lãm tại Kunstlerfamilie Xuan Lan ở Weltclub Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức.

Với hàng trăm tác phẩm trong cuộc đời làm nghệ thuật tạo hình, bà là nữ họa sĩ hiếm hoi vẫn cầm cọ ở tuổi 80.

Chú thích ảnh
Nữ họa sĩ Kim Thái.

Họa sĩ Kim Thái sinh năm 1943, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội cách nay 51 năm. Họa sĩ Kim là học trò, bạn nghề và phu nhân của cố điêu khắc gia bậc thầy Lê Công Thành, làm nên nghệ danh Thành - Thái mà nhiều nhà sưu tầm tranh tượng Viêt Nam và nước ngoài săn đón. Nhiều bô sưu tầm tác phẩm nghệ thuật Thành-Thái đã có mặt ở Pháp, Đức.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Mẹ và con" của nữ họa sĩ Kim Thái.

Mùa xuân năm nay, nữ họa sĩ Kim Thái mở phòng tranh tại HAKIO - Let’s Art TP Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Kim Thái có một triển lãm tranh ra mắt công chúng nghệ thuật ở TP Hồ Chí Minh, một trung tâm nghệ thuật hàng đầu của Viêt Nam. Tại đây, Kim Thái trưng bày 60 tác phẩm, được tuyển chọn từ bộ sưu tập của mình.

Là cây cọ đa dạng, Kim Thái vẽ rất nhiều đề tài, nhưng ấn tượng đậm nét nhất mà bà mang lại cho công chúng mỹ thuật là những vẻ đẹp nguyên thuỷ của con người. Bà thường khẳng định rằng vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam mãi mãi là vẻ đẹp nguyên sơ. Trong các tác phẩm của mình, bà thể hiện sức sống manh mẽ nhưng quyến rũ của nhân vật, gây cảm xúc an lành bình dị, ấm cúng.

Quen biêt Kim Thái hơn 50 năm nay, tôi nhận thấy người đàn bà cầm cọ này đã vượt qua sức ì nghệ thuật. Tranh của Kim Thái ngày càng bộc lộ sự biến đổi về chất, sự chuyển động về màu sắc, bố cục. Tranh Kim Thái đằm chín mà vẫn phóng khoáng, mạnh mẽ mà vẫn tinh tế, đúng như con người của nữ họa sĩ cao niên này.

Trần Đinh Thảo

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.