Nữ cán bộ gương mẫu

Chị Thạch Thị Siêng, dân tộc Khmer, ở ấp Kim Hòa, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) là Chi hội trưởng phụ nữ ấp luôn tận tụy với công việc, đã vực dậy các phong trào ở địa phương, nhất là phong trào xóa đói giảm nghèo.
Ở một ấp vùng sâu, có 478 hộ đồng bào Khmer sinh sống, chiếm hơn 80% dân số, trong đó có hơn 20% là hộ nghèo. Tình hình đời sống khó khăn đã tác động ít nhiều đến phong trào của phụ nữ trong ấp.
Chị Siêng tâm niệm: “Là cán bộ, trước hết phải gương mẫu chăm chỉ làm ăn, học tập, nâng cao trình độ thì chị em mới tin mình mà làm theo”.
Nữ cán bộ gương mẫu ảnh 1

Chị Siêng đang thu hoạch đậu bắp.

Bên cạnh việc chăm lo cho gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, chị còn tích cực tuyên truyền tới chị em hội viên các kiến thức đã được học và hướng dẫn chị em áp dụng vào sản xuất. Từ năm 2015 đến nay, chị đã vận động thành lập được 1 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 4 tổ phụ nữ không sinh con thứ ba lồng ghép tín dụng - tiết kiệm, 2 tổ phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình thu hút trên 100 chị em tham gia, với nguồn vốn hơn 10,8 triệu đồng. Chị đã giải quyết cho 7 hội viên phụ nữ Khmer nghèo vay vốn để mua cây con giống phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ đó, cả 7 hộ đều làm ăn có lãi và có tích lũy, trả được vốn vay, thoát nghèo bền vững; tổ chức 180 cuộc tuyên truyền, họp tổ, họp nhóm, thi hái hoa dân chủ, thi văn nghệ bằng nhiều hình thức sáng tạo, với 6.312 lượt chị em tham gia, trong đó có 4.284 chị em là người dân tộc Khmer. Hàng tháng, chị đến từng nhà chị em vận động thực hiện tốt nếp sống văn minh - gia đình văn hóa, quan tâm đến việc quản lý con em trong gia đình không phạm tội và không mắc vào các tệ nạn xã hội … Nhờ đó, đến nay toàn ấp có 85% gia đình đạt chuẩn văn hóa , 100% gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Với tinh thần tương thân, tương ái, chị Siêng còn cùng với chi hội vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 16 triệu đồng giúp cho 267 lượt hộ nghèo lúc giáp hạt. Đặc biệt, chị Siêng và chi hội còn vận động thành lập quỹ học bổng Nguyễn Thị Út, quyên góp được 5.600 quyển vở , 7.200 cây bút, 100 cặp sách giúp cho 1.200 trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc Khmer đến trường.
Bài và ảnh: Nguyễn Tân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.