Nữ bác sĩ Mexico nhập viện sau khi tiêm vaccine COVID-19

Nhà chức trách Mexico cho biết họ đang nghiên cứu trường hợp nữ bác sĩ 32 tuổi phải nhập viện sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech.
Chú thích ảnh
Một nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech tại Bệnh viện Chuyên khoa Quân sự Khu vực ở San Nicolas de los Garza, ngoại ô Monterrey, Mexico ngày 29/12/2020. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), nữ bác sĩ giấu tên đã được chuyển đến khu vực chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện tại bang Nuevo Leon, miền bắc Mexico sau khi xuất hiện các triệu chứng co giật, khó thở và phát ban trên da.

“Chẩn đoán ban đầu của chúng tôi là nữ bác sĩ bị viêm não tuỷ”, theo thông báo của Bộ Y tế Mexico hôm 2/1. Viêm não tuỷ là tình trạng viêm não và tuỷ sống.

Bộ Y tế Mexico cho biết thêm rằng nữ bác sĩ có tiền sử phản ứng dị ứng. Tuy nhiên, không có bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng cho thấy tình nguyên viên bị viêm não sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech.

Hiện hãng Pfizer/BioNTech chưa đưa ra bình luận trước thông tin này.

Theo trang worldometers.info, tính đến ngày 3/1, Mexico đã ghi nhận trên 1,4 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 126.851 trường hợp tử vong. Nước này đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đợt đầu tiên cho các nhân viên y tế từ hôm 24/12. 

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.