Mexico giảm số lượng vaccine ngừa COVID-19 mua của Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 17/12, Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo López-Gatell thông báo Mexico sẽ ký hợp đồng với hãng dược phẩm CanSino Biologics của Trung Quốc vào tuần tới để mua từ 10 - 35 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.
Chú thích ảnh
Nghiên cứu viên kiểm tra mẫu vaccine phòng dịch COVID-19 tại nhà máy của Tập đoàn công nghệ dược phẩm quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 11/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thứ trưởng Hugo López-Gatell chưa cho biết lý do giảm số lượng liều vaccine mua của CanSino Biologics như công bố của Ngoại trưởng Marcelo Ebrard sẽ mua 35 triệu liều trước đó. Ngoài ra, quan chức y tế này cũng thông báo Chính phủ Mexico sắp ký hợp đồng với American Janssen, một công ty con của Johnson & Johnson, để mua 22 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Mới đây, Ủy ban Liên bang về Phòng chống các nguy cơ y tế của Mexico (Cofepris) đã cấp phép cho vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer Inc (Mỹ) cùng đối tác BioNTech SE (Đức) đồng phát triển. Dự kiến trong tuần tới, Mexico sẽ tiếp nhận 250.000 liều vaccine Pfizer/BioNTech trong tổng số 35 triệu liều theo hợp đồng.

Chính phủ Mexico thông báo sẽ mua 198 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để tiêm miễn phí cho người dân và kế hoạch tiêm chủng sẽ bắt đầu từ cuối tháng 12 này, với ưu tiên số một là dành cho các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.