Novartis nộp phạt 346 triệu USD để chấm dứt điều tra hối lộ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, hãng dược phẩm Novartis AG của Thụy Sĩ ngày 25/6 cho biết hãng đã đồng ý trả khoảng 346 triệu USD để chấm dứt việc điều tra của Mỹ liên quan cáo buộc các chi nhánh của hãng này vi phạm Đạo luật Chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ (FCPA).
Chú thích ảnh
Trụ sở của Tập đoàn dược phẩm Novartis ở Basel, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết chi nhánh Novartis tại Hy Lạp bị cáo buộc đã hối lộ các nhân viên tại các bệnh viện nhà nước của Hy Lạp trong giai đoạn năm 2009-2010 nhằm tăng doanh số bán hàng. Novartis Hy Lạp đã đồng ý nộp phạt 225 triệu USD. Ngoài ra, một đơn vị thành viên tại Việt Nam của hãng dược phẩm về mắt Alcon trước đây thuộc sở hữu của Novartis cũng bị cáo buộc tương tự và cũng đã chấp nhận nộp phạt 8,9 triệu USD. 

Cả Novartis và Alcon đều là các công ty dược phẩm của Thụy Sĩ. Năm 2011, Alcon sáp nhập với Novartis, nhưng đến năm 2019 hãng này đã tách khỏi Novartis.

Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết thêm, trụ sở chính của Novartis tại Thụy Sĩ cũng đã đồng ý trả hơn 112 triệu USD cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ để dàn xếp cáo buộc Novartis đã vi phạm các quy định liên quan chứng từ kế toán được quy định trong FCPA. 

Với việc chấp nhận nộp phạt, mọi điều tra đối với Novartis và Alcon chiểu theo FCPA sẽ chính thức chấm dứt.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.